12:11, 30/11/2022

Tổng kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giai đoạn 2017 - 2022

Ngày 30-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017 - 2022.

Ngày 30-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017 - 2022.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn và hội phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua. Lồng ghép tuyên truyền và tư vấn, khám sức khỏe sinh sản cho hơn 1.200 nữ công nhân; tổ chức hơn 1.450 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho hơn 147.400 lượt cán bộ, công chức, người lao động nữ về kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thành lập được 176 câu lạc bộ gia đình công nhân, viên chức, lao động hạnh phúc. Trao tặng gần 4.000 suất học bổng, hơn 200 chiếc xe đạp, 500 sổ tiết kiệm, 2.000 bộ sách, 5.000 quyển vở, 30.500 bộ đồng phục, 700 thẻ bảo hiểm y tế, 45 túi thuốc y tế học đường, 30.000 suất quà cho trẻ em, học sinh là con nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Trong những năm dịch Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn và phụ nữ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm ngàn lượt nữ lao động nghèo, bị nhiễm Covid-19. Các cấp hội phụ nữ đã ủng hộ trao tặng 10 “Mái ấm biên cương”, 132 phương tiện sinh kế, 359 suất quà cho chiến sĩ đang công tác các xã đảo huyện Trường Sa, ngư dân nghèo, con ngư dân nghèo học giỏi với kinh phí hơn 1 tỷ đồng…

Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.
Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027. Theo đó, 2 đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động; triển khai lan tỏa các phong trào thi đua; chăm lo, hỗ trợ đời sống, việc làm, sinh kế cho nữ đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.

VĂN GIANG