10:11, 23/11/2022

Để không ai bị bỏ lại phía sau…

Thời gian qua, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ vơi bớt sự mặc cảm, an tâm sinh sống trong mái nhà chung ấm áp nghĩa tình.

Thời gian qua, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ vơi bớt sự mặc cảm, an tâm sinh sống trong mái nhà chung ấm áp nghĩa tình.


Chăm sóc chu đáo


Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 150 đối tượng là người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, đối tượng bảo vệ khẩn cấp. Ngoài theo dõi, khám sức khỏe định kỳ, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tổ chức các đợt khám bệnh chuyên sâu, từ đó kịp thời phát hiện, điều trị, chăm sóc các đối tượng tốt hơn. Trong năm 2022, đơn vị đã kịp thời đưa gần 400 lượt đối tượng đi khám và điều trị tại các bệnh viện; 100% trẻ em mồ côi trong độ tuổi được đi học văn hóa; trẻ em khuyết tật được học tập tại trung tâm. Ngoài ra, các em còn được dạy kỹ năng sống, nâng cao sự hiểu biết. Em Nguyễn Thị Ngọc Nguyên, trẻ mồ côi ở trung tâm chia sẻ: “Ở đây, em được các cô, chú chăm sóc rất chu đáo, tận tình chỉ dạy những điều hay, lẽ phải. Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, dã ngoại, dạy kỹ năng sống cho chúng em”.

 

 Kiểm tra sức khỏe đối tượng người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Kiểm tra sức khỏe đối tượng người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.


Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định, trung tâm còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, kinh phí; tổ chức lao động trị liệu kết hợp tăng gia trồng rau, chăn nuôi để bổ sung thêm nguồn thực phẩm an toàn cho các đối tượng. Hàng ngày, những người ở trung tâm còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tập vật lý trị liệu nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất. Vào các ngày lễ, kỷ niệm, đơn vị đều tổ chức hội thi, tặng quà, tham quan dã ngoại…


Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa hiện đang nuôi dưỡng 16 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt và 2 đối tượng bảo vệ khẩn cấp. Chế độ ăn của họ được đảm bảo đúng và đủ số lượng, chất lượng dinh dưỡng và công khai thực đơn các món ăn hàng ngày. Hàng tháng, đơn vị đều thực hiện sàng lọc, đánh giá tình trạng thiếu máu của từng đối tượng để có sự điều chỉnh chăm sóc phù hợp; 100% trẻ em được tham gia học văn hóa và kỹ năng sống tại trung tâm. Hàng ngày, đơn vị đều duy trì chế độ đọc sách; thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, thể thao. Trung tâm còn thực hiện tham vấn, tư vấn công tác xã hội cho các cá nhân, nhóm, cộng đồng. Trong năm 2022, đơn vị đã tư vấn cho hơn 60 trường hợp...


Nâng cao chất lượng hoạt động


Bà Đặng Thị Thủy Tiên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, hầu hết các đối tượng đến với trung tâm có hoàn cảnh rất éo le, nhiều thiệt thòi. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị luôn nỗ lực chăm sóc họ một cách tốt nhất, phần nào bù đắp, tạo dựng cho họ niềm tin, lạc quan, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn cho các đối tượng. Trước mắt, tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho các đối tượng nhằm tạo không khí xuân đầm ấm, đón Tết thiết thực. Trung tâm rất mong UBND tỉnh sớm triển khai dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trung tâm đã được phê duyệt. Đồng thời, tạo điều kiện xét tuyển thêm viên chức nhằm đảm bảo hoạt động cho đơn vị.


Bên cạnh đó, các cơ sở bảo trợ xã hội chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng đúng trình tự, thủ tục quy định; tăng cường công tác vận động từ thiện để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho các đối tượng...


Theo ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và 13 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc khoảng 1.000 người có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, sở trực tiếp chỉ đạo, quản lý Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa; Trung tâm Bảo trợ xã hội - Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh. Thời gian qua, các trung tâm đã thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc đối tượng đúng theo quy định; thực hiện tốt việc tiếp nhận đối với đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng, phục vụ tốt đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng. Các trung tâm luôn quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kỹ năng chăm sóc, phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc các đối tượng không ngừng được nâng cao. Thời gian tới, các cơ sở bảo trợ xã hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng ngày một tốt hơn...


VĂN GIANG