10:10, 05/10/2022

Trẻ vị thành niên, thanh niên: Được quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên luôn được tỉnh Khánh Hòa quan tâm thực hiện. Bên cạnh xây dựng các mô hình, câu lạc bộ chăm sóc SKSS hoạt động hiệu quả, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho trẻ vị thành niên, thanh niên luôn được đẩy mạnh…

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên luôn được tỉnh Khánh Hòa quan tâm thực hiện. Bên cạnh xây dựng các mô hình, câu lạc bộ chăm sóc SKSS hoạt động hiệu quả, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho trẻ vị thành niên, thanh niên luôn được đẩy mạnh…


Tập trung tuyên truyền


Một trong những hoạt động hiệu quả mà ngành Dân số tỉnh triển khai là mô hình “Cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên”. Từ năm 2021 đến nay, mô hình được củng cố và phát triển theo 3 kênh cung ứng: Kênh dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình qua các cơ sở y tế; kênh phân phối dựa vào cộng đồng thông qua mạng lưới 1.949 cộng tác viên và kênh thị trường. Chị Lê Thị Mỹ Tuyết, cộng tác viên dân số (Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) cho biết, hầu hết các hoạt động giao lưu, tư vấn đều được thị xã tổ chức đến tận các thôn, xóm, do đó thu hút được đông đảo vị thành niên, thanh niên tham gia. Lúc đầu, nhiều em vẫn còn e ngại, dần dần khi nhận thấy các buổi sinh hoạt đã giải đáp hầu hết những thắc mắc của lứa tuổi, các em tham gia rất nhiệt tình. “Thông qua các buổi sinh hoạt, chúng em được tiếp cận với những thông tin bổ ích về chăm sóc SKSS, từ đó biết tự chăm lo cho bản thân; đồng thời có những kiến thức cơ bản, cần thiết trước khi lập gia đình”, em Đinh Thị Mỹ Duyên (phường Ninh Giang, Ninh Hòa) nói.

 

Truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Cam Lâm).

Truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Cam Lâm).


Mới đây, tại buổi sinh hoạt ngoại khóa về chăm sóc SKSS, giáo dục giới tính cho học sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Cam Câm), do nhà trường phối hợp với Khoa Dân số (Trung tâm Y tế huyện) tổ chức, các em rất chú ý lắng nghe, hứng thú với nội dung trao đổi, tương tác tích cực với báo cáo viên. Tại buổi truyền thông, hơn 500 học sinh cùng các thầy, cô giáo đã được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; tình bạn khác giới và tình yêu; kiến thức về giới tính và tình dục an toàn; hậu quả của việc mang thai, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên; các biện pháp tránh thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS… “Qua hoạt động này, em tiếp thu được nhiều kiến thức, biết rõ hơn những thay đổi về tâm sinh lý của tuổi dậy thì; việc yêu sớm ảnh hưởng đến học tập như thế nào. Đặc biệt, em biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân tốt hơn”, em Lê Mỹ Linh, (học sinh lớp 11) bày tỏ.


Bà Lê Thị Bích Liễu - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Dân số, Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cho biết, việc tổ chức các buổi truyền thông tại trường rất quan trọng. Rất nhiều câu hỏi riêng tư, tưởng như khó nói nhưng thông qua các buổi tuyên truyền, nhiều em cởi mở, chia sẻ một cách dễ dàng. Từ đó cho thấy, việc bổ sung những kiến thức về chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên rất cần thiết…


Tăng cường nội dung, phương thức truyền thông


Theo lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, để góp phần thay đổi, giáo dục nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, chi cục thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các mô hình, câu lạc bộ như: “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái”; “Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân”… Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động như: Truyền thông trực tiếp cho học sinh các trường THCS, THPT và tại cộng đồng; tổ chức các hội nghị truyền thông hướng đến các đối tượng là cha mẹ, ông bà của trẻ vị thành niên, thanh niên nhằm cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS theo quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Bên cạnh đó, hàng năm, chi cục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi truyền thông ngoại khóa về chăm sóc SKSS, giáo dục giới tính cho học sinh tại 100% trường THPT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các trung tâm y tế, trạm y tế tổ chức khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên… Mặt khác, chi cục còn phối hợp với trạm y tế các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách, vận động trẻ vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tham dự các buổi truyền thông.


Bà Trần Thị Kim Oanh - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, để việc giáo dục giới tính được triển khai một cách hiệu quả, kịp thời, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, gia đình và nhà trường trong đổi mới công tác truyền thông, giáo dục về chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để các em có môi trường tốt trong học tập, nâng cao sức khỏe, có những hiểu biết cơ bản trong chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 - 2025”. Đề án đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2025, ít nhất 70% vị thành niên, thanh niên thuộc nhóm đối tượng ưu tiên có những hiểu biết về những nội dung cơ bản trong chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục; ít nhất 80% các thầy, cô giáo, cha mẹ hoặc người giám hộ của vị thành niên, thanh niên được cung cấp thông tin về SKSS, sức khỏe tình dục; 80% cơ sở chăm sóc SKSS công lập và 70% cơ sở tư nhân ở tuyến tỉnh có cán bộ được đào tạo về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục thân thiện cho vị thành niên, thanh niên

 

MINH TÂM