09:10, 04/10/2022

Tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19

Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với nhiều hoạt động sôi nổi. Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết:

Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với nhiều hoạt động sôi nổi. Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh cho biết:

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.


- Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh lần thứ 19 với tên gọi Trại Hùng Vương sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29-10 tại thị xã Ninh Hòa. Đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên, đoàn viên đang sinh hoạt, công tác tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.


Hội trại nhằm tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; kiểm tra, đánh giá khách quan chất lượng hoạt động tổ chức hội tại cơ sở; tổ chức thi và công nhận huấn luyện viên cấp I tỉnh để bổ sung lực lượng thực hiện công tác huấn luyện kỹ năng cho các huyện, thị xã, thành phố và trong toàn tỉnh, đồng thời chọn lọc nguồn nhân lực để tham gia thi huấn luyện viên cấp I Trung ương năm 2022 tại TP. Đà Nẵng; tập huấn và thống nhất một số nội dung trong công tác huấn luyện đào tạo kỹ năng tại cơ sở. Đây cũng là dịp để đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động thanh niên trong thời kỳ mới; tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh niên, giới thiệu những điểm đặc sắc, nổi trội giữa các đơn vị...


- Những hoạt động nào sẽ được triển khai tại hội trại lần này, thưa anh?


- Hội trại năm nay dự kiến có 20 trại tham gia, với khoảng 800 trại sinh đến từ các tổ chức đoàn, hội trên toàn tỉnh. Dịp này, hội trại sẽ tập huấn cho các cán bộ chủ chốt hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở và hội viên thanh niên tiêu biểu. Nội dung tập huấn gồm: Tuyên truyền về công tác dân vận, công tác dân tộc - tôn giáo, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên hiện nay; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là đối tượng yếu thế, đặc thù, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên hoàn lương; tập huấn kỹ năng thanh niên, thực hành trò chơi vận động, trò chơi lớn; kỹ năng thu thập tin tức, viết tin, bài đẩy mạnh công tác truyền thông hoạt động công tác hội LHTN Việt Nam các cấp; trao đổi các mô hình mới, sáng tạo trong công tác hội và triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh...


Bên cạnh đó, tại hội trại, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn triển khai Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc, câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đơn vị thành viên trong toàn tỉnh đang trực tiếp tham gia sinh hoạt, công tác, có đủ các điều kiện làm huấn luyện viên cấp I. Các nội dung tại Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh gồm: Tổ chức đánh giá công tác huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng làm việc nhóm thông qua các hình thức thi (dựng cổng, lều trại, thi nghi thức hội, thi múa hát, dân vũ tập thể...); tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, huấn luyện viên các cấp của hội; tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về lịch sử dân tộc, văn hóa và các danh lam thắng cảnh của địa phương...


- Xin cảm ơn anh!


V.THÀNH (Thực hiện)