09:10, 02/10/2022

Kiểm tra việc xác lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ và hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với bà Nguyễn Thị Kịp

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Khánh Hòa phản ánh trường hợp bà Nguyễn Thị Kịp (phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) là vợ liệt sĩ Lê Hợi và là mẹ liệt sĩ Lê Mỹ. Bà đã mất năm 2005; từ đó đến nay, gia đình liệt sĩ chưa nhận được tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Kịp chưa được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Khánh Hòa phản ánh trường hợp bà Nguyễn Thị Kịp (phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) là vợ liệt sĩ Lê Hợi và là mẹ liệt sĩ Lê Mỹ. Bà đã mất năm 2005; từ đó đến nay, gia đình liệt sĩ chưa nhận được tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Kịp chưa được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) trả lời như sau: Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, sở đang quản lý 1 hồ sơ gốc của liệt sĩ Lê Mỹ, không quản lý hồ sơ của liệt sĩ Lê Hợi. Từ trước đến nay, Sở LĐ-TB-XH chưa nhận được hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lê Mỹ và hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với bà Nguyễn Thị Kịp.


Để làm rõ nội dung kiến nghị của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Khánh Hòa, Sở LĐ-TB-XH đề nghị Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh phối hợp với địa phương khẩn trương kiểm tra, báo cáo các chế độ mà thân nhân liệt sĩ Lê Mỹ đã được hưởng. Đồng thời, kiểm tra việc xác lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ và hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng báo cáo về sở trước ngày 6-10.


B.K.H