11:10, 10/10/2021

Chưa thống nhất phương án chạy tàu đường sắt

Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa chủ trì hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa chủ trì hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì.


Theo kế hoạch tạm thời, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 (từ ngày 7 đến 17-10) chạy 2 đôi tàu SE5/6 và SE7/8; giai đoạn 2 (từ ngày 18 đến 27-10) chạy lại đôi tàu SE3/4. Tuyến Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh bắt đầu chạy từ ngày 15-10, dự kiến chạy đôi tàu SE21/22. Tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1-11, dự kiến chạy đôi tàu SNT1/2. Từ ngày 1-12 trở đi, dự kiến tổ chức chạy các đôi tàu khách theo quy định của biểu đồ chạy tàu. Ngoài ra, còn tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu khách trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết khi có nhu cầu.


Tuy nhiên, tại cuộc họp, nhiều địa phương chưa đồng ý với phương án chạy tàu; đồng thời đề nghị phải quy định chặt chẽ đối với hành khách đi tàu.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, việc mở lại tàu khách trên các tuyến đường sắt phải được thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc tạo điều kiện đưa người dân về quê, không để tự phát. Đồng thời, đề nghị các địa phương phản hồi bằng văn bản trước ngày 13-10, trong đó kiến nghị về thời gian bắt đầu thực hiện, ga đón, trả khách...; có ý kiến cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các địa phương, đường sắt và thống nhất các quy định, nhất là về giấy tờ, biểu mẫu. Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh lại kế hoạch sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các địa phương và báo cáo bộ, trong đó nêu rõ lộ trình triển khai và hoàn thành dự thảo kế hoạch trước ngày 15-10 để báo cáo Chính phủ.


MẠNH HÙNG