04:08, 05/08/2021

Trung tâm cứu trợ Covid-19 hỗ trợ lương thực cho người dân khu phong tỏa

Chiều 5-8, bà Nguyễn Quỳnh Nga – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ nguồn kinh phí Trung tâm cứu trợ Covid-19, Hội đã thu mua 4 tấn rau của người dân thị xã Ninh Hòa. Số rau này sẽ hỗ trợ cho các khu vực đang bị phong tỏa trên địa bàn TP. Nha Trang.
 

Chiều 5-8, bà Nguyễn Quỳnh Nga – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ (HLPN) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ nguồn kinh phí Trung tâm cứu trợ Covid-19, Hội đã thu mua 4 tấn rau của người dân thị xã Ninh Hòa. Số rau này sẽ hỗ trợ cho các khu vực đang bị phong tỏa trên địa bàn TP. Nha Trang.
 
 
Rau được đưa đến khu vực phong tỏa
Rau được đưa đến khu vực phong tỏa

 

 

Cán bộ Hội LHPN các phường trên địa bàn thành phố vận chuyển rau đến từng các khu phong tỏa
Cán bộ Hội LHPN các phường trên địa bàn thành phố vận chuyển rau đến từng các khu phong tỏa

 

Theo đó, ngoài 4 tấn rau trên, Hội LHPN tỉnh còn vận động Công ty TNHH Tâm Hương mua 15 tấn rau, củ từ Đà Lạt để hỗ trợ cho người dân; tổng số rau củ phân bổ về các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố lần này là 19 tấn; trong đó có 15 tấn được chuyển cho Ủy ban Mặt trận TP. Nha Trang để phân bổ về các xã, phường hiện đang bị phong tỏa và các hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 4 tấn rau còn lại, Hội LHPN đã chuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đưa về các bếp ăn dã chiến phục vụ cho người dân và các cán bộ đang thực hiện công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung. 
 
T.TRÚC