09:03, 21/03/2021

Nha Trang phát động cuộc thi tìm hiểu các văn bản pháp luật mới năm 2021

Cuộc thi tìm hiểu nội dung các văn bản pháp luật có hiệu lực từ năm 2021 đã được Quốc hội thông qua đến hết ngày 17-11-2020 do UBND TP. Nha Trang tổ chức, dành cho mọi công dân từ 14 tuổi trở lên...

Cuộc thi tìm hiểu nội dung các văn bản pháp luật có hiệu lực từ năm 2021 đã được Quốc hội thông qua đến hết ngày 17-11-2020 do UBND TP. Nha Trang tổ chức, dành cho mọi công dân từ 14 tuổi trở lên (trừ các thành viên Ban Tổ chức; Ban giám khảo; Tổ thư ký), chính thức được phát động từ tháng 3.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
Đây là cuộc thi viết (viết tay hoặc đánh máy, không photocopy). Thể lệ, câu hỏi, đáp án và các tài liệu phục vụ cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố từ tháng 4 và được phổ biến rộng rãi thông qua: niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nhà văn hóa, thôn, tổ dân phố; đăng tải trên Báo Khánh Hòa (báo giấy và báo điện tử); hệ thống truyền thanh thành phố… Giải thưởng của cuộc thi gồm: giải tập thể; giải cá nhân và các giải phụ. Mức thưởng và số lượng giải thưởng sẽ được quy định cụ thể trong thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành.
 
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1-6 đến hết ngày 1-10-2021 và dự kiến trao giải thưởng vào ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9-11).
N.V