02:01, 24/01/2021

Cứu 4 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Trưa 24-1, thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, tàu KN 472 của Chi đội đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines gặp nạn được tàu cá QNg 97079 TS vớt trước đó và đưa vào đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa cấp cứu.

Trưa 24-1, thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, tàu KN 472 của Chi đội đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines gặp nạn được tàu cá QNg 97079 TS vớt trước đó và đưa vào đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa cấp cứu.

 

Tiếp nhận các ngư dân gặp nạn lên tàu KN 472.
Tiếp nhận các ngư dân gặp nạn lên tàu KN 472.

 

4 ngư dân gặp nạn gồm: Ednor Villacino (30 tuổi), Rolly Baleso (30 tuổi), Rommel Evan (32 tuổi), Eraed Dayot (41 tuổi) đều quốc tịch Philippines. Theo thông tin từ các ngư dân này, họ là lao động trên tàu cá Athan của Philippines.

 

 

Khi lên tàu KN 472, các ngư dân nước ngoài thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch Covid-19.
Khi lên tàu KN 472, các ngư dân nước ngoài thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch Covid-19.

 

Ngày 7-1, tàu cá Athan rời cảng Mindoro của Philippines đi đánh cá; đến 7 giờ ngày 23-1, 4 ngư dân trên đã rời tàu Athan đi đánh cá, sau đó bị lạc và trôi dạt trên biển cách Đông Nam đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa 24 hải lý. Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QNg 97079 TS đã vớt được 4 ngư dân này và phát tín hiệu đề nghị được giúp đỡ.

 

Thủy thủ tàu KN 472 chuẩn bị phòng cách ly phòng dịch Covid-19 cho các ngư dân nước ngoài.
Thủy thủ tàu KN 472 chuẩn bị phòng cách ly phòng dịch Covid-19 cho các ngư dân nước ngoài.

 

Nhận được lệnh, tàu KN 472 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam, huyện Trường Sa liền xuất phát đi tiếp cận tàu cá QNg 97079 TS trên biển để tiếp nhận 4 ngư dân Philippines, đưa về đảo Song Tử Tây cấp cứu và chờ chỉ thị tiếp theo.

Thủy thủ tàu KN 472 và cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và giúp đỡ về thực phẩm, vật dụng sinh hoạt cho các ngư dân Philippines. Hiện tại sức khỏe 4 ngư dân đều bình thường.

THẾ ANH