06:12, 28/12/2020

Gần 200 người diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại tòa nhà Điện lực Khánh Hòa

Chiều 28-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Khánh Hòa), Công an TP. Nha Trang phối hợp Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại tòa nhà KHPC. Gần 200 người cùng hàng chục phương tiện chữa cháy thuộc các đơn vị liên quan tham gia diễn tập. 

Chiều 28-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Khánh Hòa), Công an TP. Nha Trang phối hợp Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại tòa nhà KHPC. Gần 200 người cùng hàng chục phương tiện chữa cháy thuộc các đơn vị liên quan tham gia diễn tập. 

 

Lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận hiện trường hỏa hoạn
Lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận hiện trường hỏa hoạn

 

 

Cứu tài sản trong tầng hầm
Cứu tài sản trong tầng hầm
 
 
Tình huống giả định, chiều cùng ngày, tại tầng hầm tòa nhà KHPC xảy ra cháy do sự cố chập điện xe máy. Khi xảy ra sự cố có khoảng 300 người làm việc tại tòa nhà KHPC. Do lượng lớn phương tiện như ô tô, xe máy được để tại tầm hầm cùng nhiều đồ vật dễ cháy đã khiến đám cháy lan nhanh. Khói dày đặc lan rộng che khuất tầm nhìn đã khiến nhiều người hoảng loạn, xô đẩy, hiện trường vụ cháy trở lên hỗn loạn. Phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa, hướng dẫn nhân viên làm việc tại tòa nhà thoát nạn, tuy vậy hiện trường đám chay ngày càng hỗn loạn, vượt tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện chữa cháy, xe thang tới hiện trường dập lửa. Sau đó ít phút, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Khánh Hòa), Công an TP. Nha Trang cùng các đơn vị y tế cũng đã được triển khai tới hiện trường tham gia cứu nạn. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế; nhiều người bị thương do giẫm đạp, hít phải khói độc cũng đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị kịp thời. 

 

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mang mặt nạ phòng độc tiếp cận hiện trường hỏa hoạn
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mang mặt nạ phòng độc tiếp cận hiện trường hỏa hoạn

 

 

Một nạn nhân hít phải khói độc được đưa ra ngoài
Một nạn nhân hít phải khói độc được đưa ra ngoài

 

 

Lực lượng y tế sơ cứu một nạn nhân Sơ cứu một nạn nhân trước khi được đưa đến Bệnh viện chữa trị

 

 

 

 

Xe thang được huy động đến hiện trường dập lửa, sơ tán người bị mắc kẹt tại các tầng của tòa nhà
Xe thang được huy động đến hiện trường dập lửa, sơ tán người bị mắc kẹt tại các tầng của tòa nhà

 

 

Cảnh sát giao thông chốt chặn các tuyến đường nối đến tòa nhà để các lực lượng tổ chức diễn tập
Cảnh sát giao thông chốt chặn các tuyến đường nối đến tòa nhà để các lực lượng tổ chức diễn tập

 

 

Tặng cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia diễn tập
Tặng cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia diễn tập
 
 
Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chữa cháy cơ sở của KHPC đã rất thành thục trong việc vận hành các trang thiết bị chữa cháy, cứu người và tài sản trong tình huống giả định. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia diễn tập đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn. 
 
 
Thành Long