06:10, 14/10/2020

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường.

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường.


Lan tỏa tinh thần nhân ái


Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, thông qua công tác vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”…, 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 196 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 1.300 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2.500 nhà cho hộ nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phương tiện sản xuất, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

 

 Đại diện Công đoàn và Tỉnh đoàn trao gạo từ máy “ATM gạo” hỗ trợ công nhân  Khu Công nghiệp Suối Dầu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: V.G

Đại diện Công đoàn và Tỉnh đoàn trao gạo từ máy “ATM gạo” hỗ trợ công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: V.G


Riêng các đợt mưa bão năm 2017, 2018, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 80 tỷ đồng, 57.000 suất quà để kịp thời phân bổ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản suất, ổn định đời sống. Trong năm nay, MTTQ các cấp vận động toàn dân chung tay phòng, chống, ủng hộ khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá hơn 13,2 tỷ đồng và hơn 30 tấn gạo; kịp thời hỗ trợ hơn 4.500 hộ nghèo, hộ gặp khó khăn, người bán vé số trên địa bàn, người lao động bị mất việc do dịch và các đơn vị tuyến đầu trực tiếp phòng, chống dịch. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả như: Lắp đặt các máy rửa tay sát khuẩn, “Máy phát gạo tự động”, “Siêu thị 0 đồng”, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”…


Hướng về cơ sở


Hoạt động của MTTQ ngày càng hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh với HĐND các cấp và cơ quan chức năng giải quyết. Các ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt vận động nhân dân và liên kết hiệu quả hệ thống chính trị ở cơ sở. MTTQ các cấp cũng thường xuyên quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để làm nòng cốt tuyên truyền, vận động.


Nhờ vậy, các cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động không ngừng lan tỏa, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế của nhân dân và phát huy các nguồn lực xã hội. Đã có hơn 200 mô hình tuyên truyền, vận động, mô hình tự quản ở khu dân cư được xây dựng đạt hiệu quả. Nổi bật như các mô hình: Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tuyến đường tự quản; camera an ninh; giáo xứ xanh, sạch, đẹp; thắp sáng đường quê; an toàn giao thông, xây dựng xã, phường an toàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội,... MTTQ các cấp cũng làm tốt việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, vận động người dân hiến đất làm đường, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tham gia giải quyết các điểm nóng ở địa bàn dân cư..., đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã chủ trì thực hiện hơn 930 cuộc giám sát, hơn 250 cuộc phản biện, tổ chức 147 hội nghị góp ý, tập trung vào các vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân hoặc những bức xúc đang được dư luận quan tâm. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở khu dân cư đã thực hiện hơn 3.400 cuộc giám sát, tập trung vào việc công khai thông tin quy hoạch dự án, chính sách đền bù giải tỏa, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các chủ trương vay vốn, bình xét ở khu dân cư; xây dựng công trình phúc lợi công cộng, các quỹ đóng góp của cộng đồng... Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với dân. Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật.


Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài, đồng bào các dân tộc, tôn giáo,... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sâu sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, chú trọng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…  


Nguyễn Vũ