10:10, 09/10/2020

Tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Khánh Vĩnh

Chiều 9-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi chặng thứ 5 với chủ đề: "Tuổi trẻ dựng xây đất nước" và khởi công công trình thanh niên "Tôn tạo di tích lịch sử" tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh).

Chiều 9-10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi chặng thứ 5 với chủ đề: “Tuổi trẻ dựng xây đất nước” và khởi công công trình thanh niên “Tôn tạo di tích lịch sử” tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh).

 

Khởi công công trình thanh niên Tôn tạo di tích lịch sử tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ
Khởi công công trình thanh niên Tôn tạo di tích lịch sử tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ


Tại đây, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh đã gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những đóng góp to lớn của quân và dân Khánh Hòa nói chung, huyện Khánh Vĩnh nói riêng vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam; ôn lại chặng đường phát triển, những đóng góp tích cực của Hội LHTN và các thế hệ hội viên, thanh niên vào công cuộc xây dựng quê hương.

 

Trao quà cho các học sinh khó khăn
Trao quà cho các học sinh khó khăn


Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội LHTN Việt Nam huyện Diên Khánh trao tặng vật liệu xây dựng, đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ Hội LHTN Việt Nam huyện Khánh Vĩnh để thực hiện công trình thanh niên tôn tạo khu di tích; trao 40 suất quà là dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn; trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Khánh Đông. Tổng giá trị hoạt động hơn 40 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


V.Thành