10:09, 25/09/2020

Hội thảo học sinh, hộ gia đình tham gia diệt lăng quăng

Ngày 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội thảo học sinh, hộ gia đình tham gia diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết - zika và dịch bệnh tay chân miệng. Tham gia hội thảo có hơn 50 đại diện của ngành giáo dục và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội thảo học sinh, hộ gia đình tham gia diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết - zika và dịch bệnh tay chân miệng. Tham gia hội thảo có hơn 50 đại diện của ngành giáo dục và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.


Tại hội thảo, các đại biểu nắm được tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về phòng, chống 2 dịch bệnh trên; kế hoạch triển khai chiến dịch học sinh tham gia diệt lăng quăng… Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và đề ra các hướng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch, tất cả học sinh khối trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9), năm học 2020 - 2021 ở 6 huyện, thị xã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm và Diên Khánh sẽ tham gia. Dự kiến, chiến dịch sẽ diễn ra trong tháng 10-2020.


Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 400 ca mắc tay chân miệng; gần 4.600 ca mắc sốt xuất huyết.


C.Đan