10:08, 16/08/2020

Dịp Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 1 ngày

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9. Theo đó, 2-9 năm nay rơi vào thứ Tư nên người lao động nghỉ 1 ngày, không có nghỉ bù. Lịch nghỉ lễ này được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) vừa công bố phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9. Theo đó, 2-9 năm nay rơi vào thứ Tư nên người lao động (NLĐ) nghỉ 1 ngày, không có nghỉ bù. Lịch nghỉ lễ này được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.


Theo Bộ luật Lao động hiện hành, NLĐ được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2-9. Nếu NLĐ làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng thêm tối thiểu khoản tiền lương bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó. Trường hợp NLĐ làm thêm ban đêm vào dịp nghỉ lễ thì được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường. Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ Quốc khánh cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.


Đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày. Từ năm 2021, theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, NLĐ nghỉ 2 ngày trong dịp này là 2-9 và thêm 1 ngày liền kề. Việc lựa chọn ngày 1-9 hoặc 3-9 do Bộ LĐ-TB-XH tham mưu và Chính phủ quyết định tùy theo từng năm.


V.G (Tổng hợp)