02:07, 22/07/2020

Trường Sĩ quan Thông tin khai mạc khóa đào tạo tiếng Anh do Australia tài trợ

Sáng 22-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc khóa đào tạo tiếng Anh do Australia tài trợ cho cán bộ sĩ quan trong toàn quân đợt 2 năm 2020. Dự lễ khai mạc có ngài Đại tá Paul Foura - Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam và các thành viên đoàn Tùy viên, giảng viên Australia tham gia giảng dạy.

Sáng 22-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc khóa đào tạo tiếng Anh do Australia tài trợ cho cán bộ sĩ quan trong toàn quân đợt 2 năm 2020. Dự lễ khai mạc có ngài Đại tá Paul Foura - Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam và các thành viên đoàn Tùy viên, giảng viên Australia tham gia giảng dạy.

 

Đại tá Lê Xuân Hùng -  Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc.
Đại tá Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc.

 

Khóa học nằm trong chương trình hợp tác về giáo dục - đào tạo giữa Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Australia.

 

Đại tá Paul Foura phát biểu tại lễ khai mạc.
Đại tá Paul Foura phát biểu tại lễ khai mạc.

 

Đợt 1 của khóa đào tạo trong năm nay (từ tháng 2 đến tháng 6) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, 56 học viên sau khi tốt nghiệp đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, mục tiêu khóa học xác định.

 

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

 

Trong đợt này, nhà trường tổ chức đào tạo cho 61 học viên là cán bộ sĩ quan thuộc các đơn vị quân đội đóng quân ở khu vực phía Nam, diễn ra từ ngày 22-7 đến ngày 20-12.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo, chỉ huy nhà trường và Ngài Tùy viên Quốc phòng Australia đều tin tưởng, với sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Australia, với đội ngũ giảng viên Australia có trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của các học viên, khóa đào tạo tiếng Anh đợt 2 năm 2020 sẽ đạt được kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

 

THẾ ANH