03:07, 02/07/2020

Kịp thời cứu nạn thợ máy người Ukraine bị hôn mê trên tàu hàng

14 giờ 30 chiều nay (2-7), tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ông Kaidalov Oleksandr (sinh năm 1992, quốc tịch Ukraine) - bị hôn mê, vào cảng Nha Trang an toàn. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa công dân Ukraine đến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chữa trị.   
 

14 giờ 30 chiều nay (2-7), tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ông Kaidalov Oleksandr (sinh năm 1992, quốc tịch Ukraine) - bị hôn mê, vào cảng Nha Trang an toàn. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa công dân Ukraine đến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chữa trị.   
 
 
Lực lượng cứu nạn chuẩn bị tiếp cận tàu hàng Ian H
Lực lượng cứu nạn chuẩn bị tiếp cận tàu hàng Ian H

 

Theo VNMRCC, sáng sớm 2-7, đơn vị trực tiếp nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu hàng Ian H (treo cờ Liberia) đang trong hải trình từ Trung Quốc đến Malaysia, khi đến vùng biển cách Nha Trang 236 hải lý về hướng Đông Nam, báo nạn khẩn cấp về việc trên tàu có thợ máy là ông Kaidalov Oleksandr bất ngờ bị đau vùng ổ bụng, chẩn đoán do viêm tụy cấp; nôn nhiều, đang rơi vào tình trạng hôn mê, rất nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. 

 

Tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang
Tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang

 

Đưa thợ máy người Ukraine lên bờ
Đưa bệnh nhân người Ukraine lên bờ
 
 
VNMRCC đã giữ liên lạc thường xuyên với tàu hàng Ian H để cập nhật tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị bệnh nặng. Cùng với việc phát tin báo nạn, tàu hàng Ian H đã nhanh chóng chuyển hướng về Nha Trang. Sau đó, VNMRCC đã điều động tàu chuyên dụng SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế ứng trực tại cầu cảng Nha Trang lên đường làm nhiệm vụ.

 

Ngay sau đó thợ máy người Ukraine được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chữa trị
Ngay sau đó bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chữa trị
 
 
“Sau một thời gian vượt sóng to, gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, đến trưa 2-7, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu Ian H, tổ y tế đã khẩn trương thực hiện công tác sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Để phòng dịch Covid-19, lực lượng cứu nạn, y tế đã tuân thủ nghiêm các quy trình kiểm dịch khắt khe khi thực hiện nhiệm vụ”, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (đơn vị trực thuộc VNMRCC) cho biết. 
 
 
Thành Long