11:07, 29/07/2020

Hiện đại hóa công tác cửa khẩu biên phòng

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định công tác cửa khẩu có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người, phương tiện xuất, nhập, quá cảnh tại cảng biển, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn xác định công tác cửa khẩu có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người, phương tiện xuất, nhập, quá cảnh tại cảng biển, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đột phá thủ tục xuất, nhập cảnh


BĐBP tỉnh được giao quản lý xuất, nhập, quá cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa lưu thông tại 9 cảng biển, trong đó có 3 cảng cửa khẩu quốc tế: Cam Ranh, Vân Phong và Nha Trang. Những năm qua, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua các cảng biển ngày càng tăng cao. Do vậy, yêu cầu khách quan đặt ra đối với BĐBP tỉnh là phải ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác cửa khẩu.


Trung tá Nguyễn Viết Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: Với vai trò chuyên trách quản lý hệ thống cửa khẩu cảng biển, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đồn đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thủ tục xuất, nhập cảnh, tạo thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu cảng biển.


Trước đây, thủ tục biên phòng chủ yếu thực hiện bằng biện pháp thủ công, từ việc tra cứu, đăng ký đến theo dõi xuất, nhập cảnh đều bằng sổ sách truyền thống, trung bình mất 8 giờ mới giải quyết xong 1 phương tiện xuất, nhập, quá cảnh, chuyển cảng. Do vậy, tình trạng quá tải ở cửa khẩu thường xuyên xảy ra, nhất là những thời điểm lưu lượng người và phương tiện thông quan lớn. Không chỉ vậy, do có nhiều cơ quan cùng tham gia giải quyết thủ tục nên nảy sinh những bất cập, như: Chi phí đi lại tốn kém; chờ kết quả của người làm thủ tục; chi phí neo, đậu bến, bãi; hao mòn máy móc, phương tiện của chủ phương tiện và hành khách tăng cao…


Từ năm 2014, BĐBP tỉnh đã triển khai việc khai báo thủ tục biên phòng qua hệ thống biên phòng điện tử cảng biển. Các doanh nghiệp, đại lý hàng hải, chủ tàu... chỉ cần khai báo thông qua phần mềm khai báo điện tử mà không cần phải đến tận trụ sở để thực hiện, thời gian chỉ mất 30 phút so với trước kia. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp, đại lý hàng hải, chủ tàu.


Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ

 

Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất, nhập, quá cảnh, chuyển cảng cho hơn 13.400 lượt tàu trong nước và nước ngoài với gần 370.000 lượt thuyền viên, hơn 27,7 triệu tấn hàng hóa các loại, hơn 911.600 lượt khách du lịch trong và ngoài nước; thu phí cấp giấy phép tham quan hơn 4.400 tỷ đồng, phí cấp thị thực hơn 938 triệu đồng. Các quy trình đều đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, an ninh, an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khách trong và ngoài nước đến làm ăn, du lịch.

Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác cửa khẩu đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ cửa khẩu được đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tác phong làm việc khoa học, thân thiện. 5 năm qua, không có đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện, phản ánh tiêu cực của người dân, doanh nghiệp về công tác cửa khẩu của BĐBP tỉnh; không có cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh bị kẻ địch, đối tượng câu móc mua chuộc hay thoái hóa, biến chất, tiêu cực.


Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh với các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu cảng như: Hải quan, cảng vụ, kiểm dịch y tế quốc tế và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Chất lượng công tác kiểm soát xuất nhập cảnh ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp. BĐBP tỉnh cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho nhiều chuyến tàu hải quân nước ngoài đến thăm, làm việc, sửa chữa tại Khánh Hòa an toàn, chặt chẽ.


Đại tá Trần Quốc Toản - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng cửa khẩu hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ và khai thác tối đa tính năng, tác dụng của trang bị kỹ thuật hiện đại vào công tác cửa khẩu, đảm bảo sự an toàn, an ninh trong công tác cửa khẩu, đảm bảo thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhằm nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.


THÀNH NAM