01:05, 22/05/2020

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cứu hộ tàu Hoàng Thịnh 26

Sáng 22-5, thông tin từ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cho biết, lúc 23 giờ ngày 21-5, tàu 991 (thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân) đã tiếp cận cứu hộ thành công và đang lai dắt tàu Hoàng Thịnh 268 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thịnh) về khu neo đậu ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) để sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Sáng 22-5, thông tin từ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cho biết, lúc 23 giờ ngày 21-5, tàu 991 (thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân) đã tiếp cận cứu hộ thành công và đang lai dắt tàu Hoàng Thịnh 268 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thịnh) về khu neo đậu ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) để sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

 

Lực lượng tàu 991 triển khai phương án lai dắt tàu gặp nạn.
Lực lượng tàu 991 triển khai phương án lai dắt tàu gặp nạn.

 

Trước đó, lúc 19 giờ 45 ngày 21-5, tàu Hoàng Thịnh 268 đi trên hải trình theo kế hoạch từ Cần Thơ tới Hải Phòng, khi qua vùng biển cách vịnh Vân Phong 25 hải lý thì bị hỏng máy chính và trôi dạt với vận tốc 3,8 hải lý/giờ.

Nhận được thông tin cứu nạn, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân điều tàu 991 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu Hoàng Thịnh 268.

Trung tá Đào Văn Thảo - Hải đội trưởng Hải đội 418, người trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường, cho biết tàu Hoàng Thịnh 268 có chiều dài gần 100 mét, trọng tải hơn 5.000 tấn, trên tàu có 11 thuyền viên. Dù trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng, gió lớn cấp 4; song cán bộ, chiến sĩ tàu 991 đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn để cứu nạn, động viên tinh thần, ổn định sức khỏe cho các thuyền viên và triển khai phương án lai dắt tàu gặp nạn về nơi sửa chữa an toàn.

THẾ ANH