11:04, 02/04/2020

Cần đầu tư, nâng cấp Hương lộ 5

UBND huyện Diên Khánh vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ đầu tư dự án mở rộng Hương lộ 5 - tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 8 đi Am Chúa, là tuyến đường xuyên suốt của xã Diên Điền.

 

UBND huyện Diên Khánh vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ đầu tư dự án mở rộng Hương lộ 5 - tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 8 đi Am Chúa, là tuyến đường xuyên suốt của xã Diên Điền.


Đường chật hẹp


Hương lộ 5 dài khoảng 3,8km có điểm đầu giao nhau với Tỉnh lộ 8 thuộc địa phận thị trấn Diên Khánh và điểm cuối nối với đập Am Chúa. Trong đó, đoạn đầu từ Tỉnh lộ 8 được thảm nhựa khoảng 800m, đoạn còn lại đã được nâng cấp thành đường bê tông hoặc thảm nhựa mỏng. Tuy nhiên, nền đường 5,5m, mặt đường 3,5m, chỉ đáp ứng 1 làn xe. Vì thế, các phương tiện ô tô đi ngược chiều rất khó tránh nhau. “Hương lộ 5 chật hẹp, xe lớn không thể quay đầu. Vào ngày lễ hội Am Chúa, các phương tiện còn đậu kín 2 bên đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn”, ông Lương Duy Hinh - Trưởng ban quản lý di tích Am Chúa cho biết.

 

Một góc Hương lộ 5, đoạn qua xã Diên Điền.

Một góc Hương lộ 5, đoạn qua xã Diên Điền.


Ông Phan Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho hay, Hương lộ 5 là tuyến đường trục chính, nối các thôn của xã với nhau, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong xã. Đây cũng là con đường duy nhất dẫn vào khu di tích Am Chúa, khu sản xuất lúa hơn 200ha của người dân, chưa tính hàng ngàn héc-ta đất rẫy trên núi Đại An. Mặt khác, xã hiện có dân số đông, với gần 3.000 hộ, hơn 11.000 dân, lưu lượng dân lưu thông ngày càng cao do quá trình đô thị hóa. Trong khi đó, tuyến đường lại chật hẹp, chưa có hệ thống chiếu sáng bài bản, thoát nước chảy tràn tự nhiên, nên mỗi lần mưa lớn thì xảy ra ngập cục bộ tại các thôn Đại Điền Trung 1, 2, 3 khiến người dân đi lại khó khăn. Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2026, xã Diên Điền sẽ được nâng cấp thành phường. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng Hương lộ 5 sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cần được đầu tư


Theo lãnh đạo UBND huyện Diên Khánh, Hương lộ 5 ngoài việc đảm nhiệm là trục đường chính xuyên suốt xã Diên Điền, còn kết nối các trục đường ngang liên quan, hình thành hệ thống giao thông thuận lợi cho khu vực xã Diên Điền. Tuy nhiên, hiện nay, tuyến đường đã trở nên quá tải, nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Do đó, việc đầu tư tuyến đường này là cần thiết. Tuy nhiên, dự kiến kinh phí đầu tư Hương lộ 5 lên đến hơn 60 tỷ đồng. Vì vậy, UBND huyện Diên Khánh đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ địa phương thực hiện mở rộng tuyến đường.


Ông Phan Văn Tùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh cho biết, dự kiến, tuyến đường sẽ được đắp thêm, mở rộng mặt đường lên 7m, nền đường rộng 9m, có hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh để tạo cảnh quan. Ngoài ra, còn đầu tư cầu Bà Đó nằm trên tuyến đường này. Tuy nhiên, do nguồn vốn lớn, UBND huyện không thể thu xếp được. Vì vậy, địa phương rất mong muốn tỉnh quan tâm tạo điều kiện đầu tư vào giai đoạn 2021 - 2026.


Minh Thiết