09:02, 29/02/2020

Khánh Hoà đón và cách ly 62 công dân về từ Hàn Quốc

Ngày 29-2, tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón 62 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trên chuyến bay mang số hiệu VJ991. Máy bay chở các công dân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 11 giờ cùng ngày và được kiểm tra y tế ngay khi xuống máy bay. 

Ngày 29-2, tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón 62 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trên chuyến bay mang số hiệu VJ991. Máy bay chở các công dân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 11 giờ cùng ngày và được kiểm tra y tế ngay khi xuống máy bay.  

 

19 giờ 50 phút, chuyến xe đầu tiên chở 12 công dân đến khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
19 giờ 50 phút, chuyến xe đầu tiên chở 12 công dân đến khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

 

Sau khi kiểm tra, các công dân được đưa về cách ly tại các cơ sở y tế . Trong đó, 32 công dân (chủ yếu là du học sinh) trở về từ những nơi ngoài tâm dịch Daegu và không có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh Covid-19 được đưa đến cách ly, theo dõi tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (thuộc Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

 

Tiếp đó, chuyến xe của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đón 20 công dân từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về cách ly tập trung
Tiếp đó, chuyến xe của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đón 20 công dân từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về cách ly tập trung

 

Trước khi tiếp nhận các công dân đến cách ly, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần, y tế và các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt đảm bảo cho các công dân trong thời gian cách ly, như: lắp đặt thêm 12 tivi, mạng Internet, 2 máy giặt công nghiệp, điện thoại bàn... Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 24 y, bác sĩ cùng phối hợp với các y, bác sĩ của tỉnh túc trực tại khu vực cách ly để theo dõi sức khoẻ cho các công dân trong thời gian cách ly.

 

Theo kế hoạch, các công dân sẽ được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày. Tổng cộng, đến cuối ngày 29-2, Khánh Hoà đang có 97 người được cách ly, theo dõi sức khoẻ để phòng dịch Covid-19.

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Khánh Hoà online ghi nhận:

 

Phổ biến các quy định tại khu cách ly cho mọi người
Phổ biến các quy định tại khu cách ly cho các công dân về từ Hàn Quốc

 

Tại đây, mọi người được cách ly trong vòng 14 ngày để theo dõi sức khoẻ
Tại đây, các công dân được cách ly trong vòng 14 ngày để theo dõi sức khoẻ

 

Trước đó, để chuẩn bị công tác phòng, chống dịch hiệu quả, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tại khu cách ly
Trước đó, để chuẩn bị công tác phòng, chống dịch hiệu quả, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tại khu cách ly
Các phòng ở được khử trùng, sát khuẩn trước khi đón các công dân
Các phòng ở được khử trùng, sát khuẩn trước khi đón các công dân

 

Những thùng rác cũng được bố trí thêm để phục vụ sinh hoạt
Những thùng rác cũng được bố trí thêm để phục vụ sinh hoạt

 

Lắp đặt điện thoại nội bộ để mọi người liên lạc
Lắp đặt điện thoại nội bộ để mọi người liên lạc

 

Cơ sở cách ly tập trung được bố trí đầy đủ các cơ sở vật chất như tivi, internet, máy giặt...
Cơ sở cách ly tập trung được bố trí đầy đủ các cơ sở vật chất như tivi, Internet, máy giặt...

 

Đến cuối ngày 29-2, Khánh Hoà có tổng cộng 97 người đang được cách ly để theo dõi sức khoẻ
Tính đến cuối ngày 29-2, Khánh Hoà có tổng cộng 97 người đang được cách ly để theo dõi sức khoẻ

THẾ ANH - VĨNH THÀNH