09:12, 22/12/2019

Ninh Hòa: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Ninh Hòa tăng cả 3 tiêu chí. Chính vì thế, năm 2020, hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông được thị xã đặt lên hàng đầu.

Năm 2019, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa tăng cả 3 tiêu chí. Chính vì thế, năm 2020, hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông được thị xã đặt lên hàng đầu.


Tai nạn tăng cả 3 tiêu chí


Theo báo cáo của Công an thị xã Ninh Hòa, từ ngày 15-12-2018 đến 13-12-2019, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 21 vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng, làm 21 người chết, 10 người bị thương. Trong đó, có 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1, làm 2 người chết. So với cùng kỳ năm trước, TNGT tăng thêm 2 vụ, thêm 2 người chết và 8 người bị thương. Tài sản thiệt hại do TNGT ước khoảng 500 triệu đồng.

 

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh An (tháng 9-2019).

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh An (tháng 9-2019).


Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thị xã có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 26A, TNGT đường bộ tăng cả 3 tiêu chí, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Qua phân tích, đánh giá, nguyên nhân các vụ TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; chạy quá tốc độ; chuyển hướng đột ngột; vượt ẩu; không chú ý quan sát… Theo Đại tá Đặng Đức Luân - Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, các nguyên nhân dẫn đến TNGT chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định về ATGT của người tham gia giao thông chưa tốt. Ngoài ra, TNGT xảy ra trên địa bàn Ninh Hòa còn do mật độ phương tiện giao thông tăng cao, nhất là mô tô, xe gắn máy, trong khi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.


Cũng trong năm 2019, qua tuần tra kiểm soát về tình hình trật tự ATGT, lực lượng chức năng thị xã đã phát hiện và lập biên bản 2.870 trường hợp vi phạm. Qua đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, tạm giữ 560 phương tiện và 2.310 giấy tờ các loại, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với 231 trường hợp; thực hiện điều tra và giải quyết 19 vụ va chạm giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp với số tiền hơn 87,7 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với 16 trường hợp.


Tập trung công tác tuyên truyền


Theo Đại tá Đặng Đức Luân, năm 2020, dự báo tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Trạm thu phí BOT Ninh Lộc, Ninh Xuân sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự.


Tại kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Ninh Hòa diễn ra mới đây, một trong những vấn đề các đại biểu quan tâm đó là giải pháp kéo giảm TNGT trong thời gian tới. Theo đó, giải pháp được các đại biểu nhắc đến nhiều nhất đó là huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong nhân dân. UBND và tổ chức chính trị xã hội các cấp gồm: thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, Mặt trận tùy chức năng, đối tượng của mình đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.


Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện trong các đợt cao điểm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26A.


Trước mắt, Công an thị xã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kế hoạch cao điểm về bảo đảm trật tự, ATGT, trật tự xã hội trong các dịp lễ, Tết...


Hồng Đăng