09:11, 26/11/2019

Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, trường quân đội lần thứ 2

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, trường quân đội lần thứ 2.

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, trường quân đội lần thứ 2.


Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thi của Cục Nhà trường, các học viện, nhà trường trong toàn quân; đồng thời yêu cầu các đội tuyển và từng thí sinh cần bình tĩnh, tự tin tham gia hội thi đạt kết quả cao; ban tổ chức, ban giám khảo cần nắm chắc kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, điều hành khoa học, đánh giá kết quả khách quan, chính xác, bảo đảm chất lượng hội thi. Kết quả hội thi sẽ khích lệ phong trào dạy và học ngoại ngữ trong toàn quân, nhất là với học viên trong các nhà trường quân đội. Từ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, các học viện, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào dạy và học ngoại ngữ, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Hội thi lần này có sự tham dự của 19 đội tuyển đến từ các học viện, nhà trường trong toàn quân, với hơn 200 thí sinh tham gia. Với chủ đề “Thanh niên Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các đội sẽ thực hiện các phần thi lựa chọn cá nhân tài năng qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phần thi tập thể xuất sắc với các nội dung: thi chào hỏi, hùng biện và phần thi hiểu biết kiến thức về Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần thi tập thể thực hiện qua 2 vòng thi (vòng bảng và vòng chung kết), qua đó lựa chọn ra những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng.


A.T