09:09, 01/09/2019

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học sinh đậu đại học đạt điểm cao

Sáng 1-9, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Quỹ học bổng Ninh Hòa đã tổ chức Lễ trao học bổng lần thứ 16 năm 2019.

Sáng 1-9, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Quỹ học bổng Ninh Hòa đã tổ chức Lễ trao học bổng lần thứ 16 năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh và thị xã Ninh Hòa.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) trao học bổng khen thưởng em Võ Nhật Ái Duyên.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) trao học bổng khen thưởng em Võ Nhật Ái Duyên.

 

Ông Lê Xuân Thân trao học bổng cho á khoa của Trường THPT Nguyễn Trãi.
Ông Lê Xuân Thân trao học bổng cho á khoa của Trường THPT Nguyễn Trãi.

 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 204 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 48 sinh viên, tân sinh viên các trường cao đẳng, đại học, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; 156 học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thị xã, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, Quỹ còn khen thưởng học sinh vừa đậu đại học đạt điểm cao cho em Võ Nhật Ái Duyên đỗ vào trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh với số điểm 27,65. Tổng số tiền trao học bổng cho các em là 362 triệu đồng.
 
Ngoài ra, ông Lê Xuân Thân đã trao tặng 5 triệu đồng cho em Trịnh Chí Nhân - á khoa của Trường THPT Nguyễn Trãi đậu vào Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh; cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng đã trao tặng 100 USD cho em Nguyễn Thị Cẩm Khuyên – học sinh đậu đại học có số điểm cao nhất của trường, đậu vào Trường Đại học Y dược Huế. Cũng tại buổi lễ, một số mạnh thường quân cũng đã trao tặng thêm một số suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Ninh Hòa.

 

 Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn.

 

Các tân sinh viên, sinh viên được nhận suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.
Các tân sinh viên, sinh viên được nhận suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân tri ân và cảm ơn Quỹ học bổng Ninh Hòa đã giúp đỡ cho các học sinh, sinh viên khó khăn của địa phương trong suốt thời gian qua. Trong năm vừa qua ngành giáo dục Khánh Hòa đạt nhiều thành tích cao, vì vậy ông mong muốn các em học sinh, sinh viên cố gắng học tập, trở thành người có ích để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
 
Được biết, Quỹ học bổng Ninh Hòa do hội đồng hương Ninh Hòa lập ra từ năm 2003, khi đó chỉ có 17 sinh viên được nhận học bổng với tổng số tiền là 21 triệu đồng. Sau 16 năm, quỹ đã trao học bổng cho 2.026 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 3 tỉ đồng.
 
Hòa Trang