04:04, 25/04/2019

Mổ thành công lấy thai nhi ra khỏi khối nhân xơ lớn

Chiều 25-4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoa Sản của bệnh viện vừa mổ thành công lấy ra bé trai nặng hơn 3 kg, kèm theo là một khối đa nhân xơ nặng 4 kg từ tử cung của một sản phụ. Đây là một ca hy hữu mang thai bị khối nhân xơ lớn chèn lần đầu tiên bệnh viện gặp phải.
 
 

Chiều 25-4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoa Sản của bệnh viện vừa mổ thành công lấy ra bé trai nặng hơn 3 kg, kèm theo là một khối đa nhân xơ nặng 4 kg từ tử cung của một sản phụ. Đây là một ca hy hữu mang thai bị khối nhân xơ lớn chèn lần đầu tiên bệnh viện gặp phải.

 

Kết quả siêu âm cho thấy tử cung của sản phụ có khối nhân xơ tử cung
Kết quả siêu âm cho thấy tử cung của sản phụ có khối nhân xơ tử cung
 
 
Sản phụ là Lê Thị Lệ H. (sinh 1986, huyện Diên Khánh) nhập viện vào ngày 24-4, với chẩn đoán: Thai lần 2, 40 tuần, ngôi ngang, có vết mổ lấy thai cũ, kèm với đa nhân xơ rất lớn. Trước khi mổ, nhiều tiên lượng cuộc phẫu thuật có thể gây tai biến cho mẹ và con như: bé có thể bị ngạt, gãy tay, gãy chân do nhân xơ quá lớn chèn ép suốt thời kỳ mang thai, mẹ có thể băng huyết thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng… Tuy nhiên kíp mổ gồm: Bác sĩ CK1 - Nguyễn Lê Minh Đạt, Phó khoa Phụ sản, BS Trang Hiếu Tâm và BS.CK1.Đỗ Duy Minh, trưởng khoa Gây mê Hồi sức đã phối hợp chuẩn xác, phẫu thuật thành công.

 

Các bác sĩ lấy ra khối nhân xơ nặng gần 4 kg
Các bác sĩ lấy ra khối nhân xơ nặng gần 4 kg
 
Sản phụ trước đó cũng trải qua ca mổ lấy thai lần đầu vào năm 2015. Lần mang thai này, xuất hiện đa nhân xơ tử cung nhưng rất may mắn là mẹ và bé phát triển tốt trong suốt thai kỳ. Sau mổ, dấu hiệu sinh tồn mẹ đã ổn định và tiếp tục được điều trị hậu phẫu tích cực. Riêng bé trai do có nhân xơ chèn trong suốt thai kỳ, nên được chuyển đến Hồi sức Nhi sơ sinh (khoa Nhi) tiếp tục theo dõi.
 
 
C.Đan