09:04, 16/04/2019

Khánh Hòa có 4 khu neo đậu tàu thuyền tránh bão

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019. Theo danh sách này, cả nước có 66 khu neo đậu tránh trú bão cho các tàu thuyền ở 25 tỉnh, thành phố ven biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019. Theo danh sách này, cả nước có 66 khu neo đậu tránh trú bão cho các tàu thuyền ở 25 tỉnh, thành phố ven biển.

 

Trong đó, Khánh Hòa có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm: khu neo đậu Ninh Hải (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa); khu neo đậu vịnh Cam Ranh (phường Cam Linh, TP. Cam Ranh), khu neo đậu sông Tắc - Hòn Rớ  (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) và khu neo đậu đảo Đá Tây (huyện Trường Sa).

 

Tàu cá neo đậu trên sông Tắc, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Tàu cá neo đậu trên sông Tắc, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.


Cụ thể, khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải có độ sâu vùng nước 2,6m, sức chứa lớn nhất là 300 chiếc tàu, công suất tàu lớn nhất vào neo đậu là 90CV. Khu neo đậu vịnh Cam Ranh có độ sâu vùng nước 4m, sức chứa lớn nhất là 1.000 chiếc tàu, công suất tàu lớn nhất vào neo đậu là 1.000CV. Khu neo đậu sông Tắc - Hòn Rớ có độ sâu vùng nước là 3m, sức chứa lớn nhất là 1.200 chiếc tàu, công suất tàu lớn nhất vào neo đậu là 600CV. Khu neo đậu đảo Đá Tây có độ sâu vùng nước là 3,3 - 5,6m, sức chứa lớn nhất là 1.000 chiếc tàu, công suất tàu lớn nhất vào neo đậu là 1.000CV.


Hồng Tâm