05:04, 18/04/2019

Hội thi Chủ tịch hội nông dân cơ sở giỏi: Sẽ diễn ra trong tháng 10

Hội Nông dân tỉnh đang chuẩn bị tổ chức Hội thi Chủ tịch hội cơ sở giỏi lần thứ IV, năm 2019.

Hội Nông dân (HND) tỉnh đang chuẩn bị tổ chức Hội thi Chủ tịch hội cơ sở giỏi lần thứ IV, năm 2019.

Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch HND tỉnh xung quanh vấn đề này.

 


- Xin ông cho biết một số nét chính về Hội thi Chủ tịch hội cơ sở giỏi lần thứ IV và công tác chuẩn bị cho hội thi?


- Hội thi năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn, có số lượng và thành phần đại biểu tham dự đa dạng. Ngoài ra, hội thi lần này được tổ chức gắn với dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14-10).


Hội thi được tổ chức theo 2 cấp (huyện và tỉnh). Đối tượng dự thi là tất cả chủ tịch HND các xã, phường, thị trấn. Theo đó, HND 8 huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức hội thi cấp huyện, chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh, thời gian tổ chức hoàn thành trong tháng 9. HND tỉnh sẽ tổ chức hội thi cấp tỉnh vào đầu tháng 10.


Hội thi Chủ tịch hội cơ sở giỏi là hình thức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thực tiễn, giao lưu học tập kinh nghiệm, giúp đội ngũ chủ tịch HND cơ sở nâng cao kiến thức công tác hội, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình..., góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Qua hội thi giúp HND cấp huyện và tỉnh đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở để có giải pháp củng cố xây dựng cơ sở hội vững mạnh.


Nội dung thi liên quan về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tỉnh về tổ chức hội; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác dân vận; kiến thức về tổ chức hội; kỹ năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và phong trào nông dân…


Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội thi đã cơ bản hoàn thành. Các cấp hội đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa hội thi. HND tỉnh và huyện đã ban hành kế hoạch, thành lập ban tổ chức, xây dựng thể lệ hội thi, chỉ đạo và phân công thành viên hội thi biên soạn, xây dựng bộ câu hỏi hoàn thành vào cuối tháng 4 để hướng dẫn các cấp hội đăng ký tập luyện theo quy định.


- Thời gian qua, HND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ hội cơ sở. Xin ông cho biết những đổi mới và kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ hội cơ sở?


- Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp hội quan tâm. HND tỉnh đã triển khai có hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa” 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, HND tỉnh đã tổ chức 3 lớp trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác HND tại tỉnh (thời gian 2 năm) cho 206 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ thuộc diện quy hoạch HND cấp xã và 6 lớp sơ cấp nghiệp vụ công tác hội (thời gian 3 tháng) cho 386 học viên là cán bộ chi, tổ HND cấp xã. Trong năm 2019, HND tỉnh sẽ tổ chức 2 lớp sơ cấp nghiệp vụ công tác hội (thời gian 3 tháng) tại Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Đồng thời, hàng năm, HND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác HND cho khoảng 130 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch cơ sở hội và cán bộ chuyên trách cấp huyện.


Qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp công tác, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ hội các cấp đã từng bước được nâng lên, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở hội, cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, các học viên sau khi tốt nghiệp trung cấp đã đạt chuẩn một số chức danh cán bộ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã. Sau khi về địa phương công tác, nhiều đồng chí được bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của tổ chức hội, một số được cấp ủy, chính quyền đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của chính quyền, Mặt trận...


- Xin cảm ơn ông!


P.LÂM (Thực hiện)