10:03, 05/03/2019

Một cựu chiến binh gương mẫu

Những năm trở lại đây, phong trào cựu chiến binh gương mẫu tiên phong đi đầu trong các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh ở huyện Vạn Ninh ngày càng lan tỏa, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Điển hình là cựu chiến binh Lê Đức Chung - Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Tân Phú, xã Vạn Phú.

Những năm trở lại đây, phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu tiên phong đi đầu trong các phong trào hoạt động của hội CCB ở huyện Vạn Ninh ngày càng lan tỏa, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Điển hình là CCB Lê Đức Chung - Chi hội trưởng Chi hội CCB Tân Phú, xã Vạn Phú.

 

Chăn nuôi tại gia đình cựu chiến binh Lê Đức Chung.

Chăn nuôi tại gia đình cựu chiến binh Lê Đức Chung.


Năm 1989, CCB Lê Đức Chung rời quê hương Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vào Vạn Ninh lập nghiệp cùng gia đình. Ban đầu, mọi khó khăn chồng chất do điều kiện kinh tế rất vất vả, ông đi rừng làm rẫy kiếm thu nhập nuôi gia đình. Năm 1993, ông Chung tham gia sinh hoạt chi hội CCB ở xã Vạn Phú. Những ngày đầu vào sinh hoạt hội, ông năng nổ cùng cán bộ, hội viên ở chi hội thôn Tân Phú xây dựng nhiều hoạt động thu hút hội viên, đồng thời trao đổi các mô hình phát triển kinh tế để giảm số hội viên nghèo. Ngoài việc đi đầu trong các phong trào hoạt động, ông Chung còn đảm nhiệm tổ trưởng mô hình con đường tự quản, mô hình chi hội an ninh trật tự và mô hình chi hội dân vận khéo. Bên cạnh đó, ông Chung còn nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho gia đình.


Hiện nay, cơ ngơi nhà ở, đất sản xuất của gia đình ông gần 5ha, trong đó đất trồng lúa gần 2.000m2, hơn 1.000m2 đất trồng sả, còn lại là đất vườn trồng điều và được ông đào ao thả cá, nuôi gà, thỏ... mang lại thu nhập cho gia đình ông hơn 50 triệu đồng/năm. Ông Chung chia sẻ: “Là chi hội trưởng, tôi thường xuyên đôn đốc anh em tích cực hưởng ứng các hoạt động của hội cấp trên; đồng thời thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ những hội viên nghèo khó trong phát triển kinh tế gia đình để vừa xây dựng chi hội vững mạnh vừa giúp các hội viên nghèo vươn lên trở thành hộ khá”. Được biết, ban đầu Chi hội CCB Tân Phú chỉ có 15 hội viên, trong đó có 5 hộ CCB nghèo, nhưng đến nay tổng số hội viên của chi hội đã lên 38 hội viên, chỉ còn 1 hộ cận nghèo.


Ông Tạ Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Phú đánh giá: “Sự gương mẫu, nỗ lực trong các phong trào hoạt động của CCB Lê Đức Chung đã góp phần xây dựng chi hội CCB thôn Tân Phú ngày càng phát triển vững mạnh, nhiều năm liền được Hội CCB huyện Vạn Ninh tuyên dương. CCB Lê Đức Chung là tấm gương sáng được các hội viên quý mến học tập và làm theo”.


HOÀI DUY