11:01, 29/01/2019

Thăm, tặng quà Tết tại các địa phương, đơn vị

Ngày 29-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho người dân phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang.

. Ngày 29-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho người dân phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang. Sau khi thăm hỏi, động viên và chúc người dân đón Tết an khang, hạnh phúc, ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao 100 suất quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nạn nhân chất độc màu da cam của phường. Mỗi suất quà gồm 500.000 tiền mặt, nhu yếu phẩm trị giá 100.000 đồng. Nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ tài trợ.


. Chiều 29-1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tết sum vầy, Xuân yêu thương” tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. Đoàn đã trao 35 suất quà Tết, trị giá 500.000 đồng/suất gồm quần áo, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8, số 9 năm 2018; trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Phước Sơn. Kinh phí quà tặng do Liên minh Hợp tác xã tỉnh vận động các thành viên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.


. Ngày 29-1, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh tổ chức đoàn đi thăm, tặng 198 suất quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời, tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Trung Uy, ở phường  Cam Phúc Nam. Cháu Uy là con thương binh đã từ trần và thuộc diện gia đình chính sách, được Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh nhận đỡ đầu.

 

.  Ngày 29-1, các đơn vị đỡ đầu xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh (Sở Nội vụ, Đoàn an dưỡng 26 Quân khu V, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Thành Đạt, Xí nghiệp Kỹ nghệ Nha Trang, Công ty Cổ phần Xây dựng 505) đến thăm, tặng 90 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng và một phần quà cho UBND xã.

 

. Sáng 29-1, 5 đơn vị đỡ đầu xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm) gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (trưởng nhóm), Sư đoàn 377, Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công ty TNHH Hải Vương và Công ty TNHH Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương đã đi thăm và tặng 121 suất quà Tết (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và tặng quà chính quyền xã. Tổng giá trị quà tặng hơn 37 triệu đồng.

 

Các đơn vị tặng quà Tết cho bà con.
Các đơn vị tặng quà Tết cho bà con.


. Công ty TNHH Sao Mai Anh vừa tổ chức thăm và tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người tàn tật tại 5 xã, phường của TP. Nha Trang gồm: Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Phương Sơn, Phước Hải, Ngọc Hiệp. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Đây là hoạt động thiện nguyện thường xuyên mỗi dịp Tết của công ty.


. Ngày 29-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức tặng quà cho 54 cán bộ phụ nữ là chi hội phó, chi hội trưởng có hoàn cảnh khó khăn thuộc 27 xã, phường. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Nguồn kinh phí quà tặng được trích từ tiền lãi của Quỹ ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo của hội.


. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp với Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho 20 nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, mỗi trường hợp 500 nghìn đồng tiền mặt. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 40 đối tượng bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho 12 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn. Sắp tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đề xuất trung tâm tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho 25 trường hợp khác.

 

C.Đan - H.Đ - Khánh Vĩnh - Lê Tuyết -  Bích Tâm - N.V - Tâm Dung  - M.T - Thế Anh