10:01, 11/01/2019

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Ngày 11-1, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019.

Ngày 11-1, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (KCN-KKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019.

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.


Hiện nay, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh có 33 công đoàn cơ sở với hơn 10.000 đoàn viên, người lao động. Trong năm qua, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; vận động được 30 doanh nghiệp nâng mức hỗ trợ ăn ca cho công nhân với mức từ 15.000 đồng/suất trở lên; vận động 19 doanh nghiệp hỗ trợ xăng xe, 24 doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón và 16 doanh nghiệp thực hiện phụ cấp chuyên cần cho công nhân. Vận động đóng góp hơn 138 triệu đồng cho Quỹ mái ấm công đoàn, qua đó đề xuất hỗ trợ xây, sửa 3 căn nhà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi hơn 140 công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, Công đoàn KCN-KKT tỉnh phát triển thêm 1.800 đoàn viên mới và thành lập mới 2 công đoàn cơ sở…


Năm 2019, Công đoàn các KCN-KKT tỉnh tiếp tục triển khai phong phú hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; dành nhiều sự quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn…


Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân và 4 doanh nghiệp có nhiều đóng góp; Công đoàn các KCN-KKT tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 241 cá nhân và 47 cá nhân đạt “Hai giỏi”.


V.G