10:01, 22/01/2019

Cần đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng

Phản ánh qua đường dây nóng Báo Khánh Hòa, người thân của ông Bùi Anh Tú (trú TP. Nha Trang) cho biết, sáng 21-1, khi vợ chồng ông đậu xe dưới lòng đường Lý Tự Trọng để vào một trung tâm thương mại ở gần đó thì bị vật liệu từ công trình xây dựng trên đường rơi trúng.

Phản ánh qua đường dây nóng Báo Khánh Hòa, người thân của ông Bùi Anh Tú (trú TP. Nha Trang) cho biết, sáng 21-1, khi vợ chồng ông đậu xe dưới lòng đường Lý Tự Trọng để vào một trung tâm thương mại ở gần đó thì bị vật liệu từ công trình xây dựng trên đường rơi trúng.


Hiện trường cho thấy, kính chắn gió phía trước chiếc xe 4 chỗ hiệu Honda Civic 1.8 của ông Tú bị vật liệu rơi trúng làm rạn kính, diện tích khá lớn; kính chắn gió phía sau cũng bị rạn hoàn toàn. Ngoài ra, nóc xe có dấu hiệu móp, trầy sơn.

 

Kính chắn gió phía trước xe của ông Tú bị vật liệu xây dựng rơi trúng gây rạn.

Kính chắn gió phía trước xe của ông Tú bị vật liệu xây dựng rơi trúng gây rạn.


Việc vợ chồng ông Tú đậu xe tại khu vực nêu trên đã được nhân viên thu phí của TP. Nha Trang hướng dẫn và chủ xe cũng có hóa đơn.


Đại diện quản lý công trình Goldcoast cho biết: “Khi đơn vị thi công tầng áp mái, không may bê tông tràn qua khe cốp-pha rơi, văng ra ngoài trúng xe của ông Tú. Rất may đây chỉ là những hạt nhỏ, không phải sỏi lớn rơi xuống đường. Đây là sự cố ngoài mong muốn và chúng tôi đã chấn chỉnh đơn vị thi công”.


Từ sự việc nêu trên, ban đầu đơn vị thi công đã chấp nhận mức bồi thường thiệt hại 41 triệu đồng bao gồm việc thay mới hoàn toàn kính chắn gió phía trước, sau và sơn lại toàn bộ xe 4 chỗ. Tuy vậy, người nhà ông Tú không đồng ý mức này mà yêu cầu phía thi công phải có trách nhiệm bồi thường khấu hao và thuê xe đi lại là 90 triệu đồng. “Gia đình tôi mới mua xe, giờ xe phải sửa mất nhiều thời gian, có khi đến Tết này vẫn chưa xong để có xe đi. Ngoài khoản khấu hao xe, tôi còn phải thuê xe khác làm phương tiện đi lại”, người thân của ông Tú cho biết.


Nhận thấy việc bồi thường khoản “khấu hao” của chủ xe yêu cầu quá lớn, đơn vị thi công ban đầu đã từ chối khiến gia đình ông Tú bức xúc. Việc tranh cãi giữa hai bên tiếp tục diễn ra trong ngày. Tuy nhiên, đến sáng 22-1, đơn vị thi công đã đồng ý bồi thường thêm 20 triệu đồng cho chủ phương tiện. “Việc bồi thường đã được hai bên thống nhất và có sự chứng kiến của lực lượng chức năng địa phương”, đại diện quản lý công trình Golcoast cho biết. Đến trưa 22-1, người nhà ông Tú cũng xác nhận sáng cùng ngày đã nhận đủ số tiền 60 triệu đồng bồi thường từ phía đơn vị thi công.


Thành Long