07:12, 14/12/2018

Tạo điều kiện cho hơn 60.000 lượt phụ nữ vay vốn

Ngày 14-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Ngày 14-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

 

Năm 2018, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam cho hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ; phát triển 3.386 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn hội lên hơn 250.000 hội viên, đạt 113% chỉ tiêu; duy trì và phát triển hơn 4.000 tổ nhóm tiết kiệm, tiết kiệm giúp nhau, xoay vòng vốn; vận động cán bộ, hội viên giúp vốn, ngày công lao động, cây con giống cho 10.325 hộ phụ nữ nghèo và 4.956 phụ nữ nghèo là chủ hộ; tạo điều kiện cho hơn 60.000 lượt phụ nữ vay vốn với tổng nguồn vốn tín chấp trên 1.200 tỷ đồng; đào tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động nữ; xây dựng 45 “Mái ấm tình thương” và tặng 257 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo…

 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

 

Năm 2019, tổ chức hội sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể về hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ thoát nghèo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào hội phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ về an toàn vệ sinh thực phẩm, quyền và lợi ích người tiêu dùng; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ...

 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa lồng ghép sơ kết 5 năm hoạt động Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ (2013-2018). Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 59 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2018; tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên đề “Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ”.

 

M.T