10:12, 19/12/2018

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó đã giúp nhiều phụ nữ nghèo có cơ hội làm ăn, tăng thu nhập, từ đó vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định.

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó đã giúp nhiều phụ nữ nghèo có cơ hội làm ăn, tăng thu nhập, từ đó vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định.


Nhiều hoạt động ở cơ sở


Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ninh Hòa, để thu hút chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội bền vững, thời gian qua, hội luôn chú trọng quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Theo đó, hội đã chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiều giải pháp như: lập kế hoạch giúp phụ nữ hộ nghèo và phụ nữ chủ hộ nghèo có địa chỉ; đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay; thành lập các mô hình kinh tế; chú trọng đào tạo nghề, xây dựng mái ấm tình thương, tặng phương tiện sinh kế, nhận đỡ đầu trẻ em thuộc hộ nghèo; giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ... Đến nay, hội đã khai thác hơn 300 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 15.000 hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Đây chính là đòn bẩy tạo đà cho hội viên tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng.

 

Phụ nữ phường Vĩnh Hòa trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Phụ nữ phường Vĩnh Hòa trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.


Bà Đinh Thị Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) cho hay, ngoài các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế cho hội viên bằng vốn vay, thời gian qua, hội luôn huy động sự giúp đỡ phụ nữ nghèo từ đội ngũ hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Từ năm 2016, hội đã xây dựng 2 mô hình “Chung một tấm lòng” và “Cặp lá yêu thương” khá hiệu quả. Qua đó đã tặng 10 phương tiện sinh kế, 108 suất quà cho phụ nữ nghèo; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ gạo, tiền mặt thường xuyên hàng tháng cho 6 phụ nữ nghèo. Hàng năm, hội còn vận động mỗi hội viên ủng hộ quỹ “Ngày vì phụ nữ nghèo”. Đến nay, tổng quỹ thu được hơn 68 triệu đồng, giải quyết cho hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để chăn nuôi, buôn bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình. Mô hình tiết kiệm xoay vòng không lấy lãi cũng đã thành lập và phát triển được 33 nhóm với 399 thành viên tham gia, tiết kiệm hơn 3,4 tỷ đồng/năm. Qua đó giúp các hội viên tham gia có nguồn vốn làm ăn, giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống…


Hàng nghìn phụ nữ được hỗ trợ


Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, trong năm, thông qua các hoạt động phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, giúp vốn, ngày công lao động, cây, con giống… đến nay, các cấp hội đã giúp 10.325 hộ phụ nữ nghèo và 4.956 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Năm 2018, hội đã tạo điều kiện cho 61.118 hộ phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp còn quản lý gần 900 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác như: vốn quay vòng giảm nghèo, nhịp cầu thân hữu, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, quỹ tín dụng nhân dân. Qua đó đã tạo điều kiện cho 17.043 lượt phụ nữ vay.


Ngoài ra, hội còn thực hiện các hoạt động kết nối, hỗ trợ cho Hợp tác xã chăn nuôi dê Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh); thành lập mới Hợp tác xã xây dựng nông thôn mới có 10 thành viên tại Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) với hoạt động cung cấp các dịch vụ nông nghiệp; 3 tổ hợp tác nuôi cá thương phẩm, nuôi gà thả vườn ở Ninh Hòa, 1 tổ hợp tác trồng nấm ở Cam Ranh. Cùng với đó, hỗ trợ 20 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thông qua bảo đảm vay tín chấp với ngân hàng, tham gia các lớp tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ đào tạo việc làm, học nghề cho 4.157 phụ nữ, trong đó có 3.689 chị có việc làm mới sau khi học…


Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian qua, tổ chức hội luôn chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các phong trào hội ở cơ sở, sát với thực tế từng đối tượng, từng địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho từng hội viên. Trong đó, luôn chú trọng đến việc phát triển kinh tế cho hội viên, nhất là phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo là chủ hộ. Nhờ đó, nhiều phụ nữ từ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, có những chị đã trở thành tấm gương trong lao động sản xuất giỏi.


M.Thiết