11:12, 28/12/2018

Giá trị hoạt động nhân đạo đạt hơn 51 tỷ đồng

Ngày 28-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện và công tác hội năm 2018. Đến dự có bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 28-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện và công tác hội năm 2018. Đến dự có bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


Năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được hơn 78.000 suất quà trị giá gần 35 tỷ đồng trao tặng cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam; hơn 7,8 tỷ đồng cứu trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai; phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; tổ chức được 107 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 20.000 người tham gia, thu về hơn 19.200 đơn vị máu... Tổng trị giá hoạt động xã hội các cấp hội đạt được hơn 51 tỷ đồng.


Năm 2019, các cấp hội sẽ tập trung triển khai phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”; đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu 22.000 đơn vị máu; xây dựng các mô hình “Đội ứng phó thiên tai”, “Cộng đồng an toàn”, các điểm hiến máu tình nguyện cố định; ngân hàng “Địa chỉ nhân đạo”...


Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ký kết chương trình phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện với 9 đơn vị. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018.


T.Ly