02:11, 19/11/2018

Phường Vĩnh Trường có 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn và sạt lở núi

Sáng 19-11, ông Nguyễn Bá Thuận – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, qua thống kê trên địa bàn phường có 3 người chết, 7 người bị thương, 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn, sạt lở núi vào sáng 18-11.

Sáng 19-11, ông Nguyễn Bá Thuận – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, qua thống kê trên địa bàn phường có 3 người chết, 7 người bị thương, 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn, sạt lở núi vào sáng 18-11.

 

Toàn phường Vĩnh Trường có 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn và sạn lở núi.
Toàn phường Vĩnh Trường có 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn và sạt lở núi.

 

Theo ông Nguyễn Bá Thuận, số người chết và bị thương chủ yếu sống ở Tổ 2 Trường Sơn. Đối với 20 căn nhà bị sập hoàn toàn thì Tổ 2 Trường Sơn có 15 căn, Tổ 2 Trường Hải 1 căn và Tổ 3 Trường Hải 4 căn. Với những hộ có người bị chết, trước mắt phường hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Đối với những hộ nhà bị sập hoàn toàn được phường bố trí ở các nhà văn hóa thôn hoặc đến ở nhờ nhà người thân.

Hiện nay, phường đã bố trí máy múc, ô tô tải và huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, thanh niên, phụ nữ phối hợp với bộ đội giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông các tuyến giao thông, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, các tuyến hẽm quá nhỏ nên phương tiện máy múc, ô tô không thể vào được nên chỉ dọn dẹp bằng dụng cụ cuốc, xẻng khiến công tác dọn dẹp khá vất vả.

VĂN GIANG