01:11, 18/11/2018

Các sông ở Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức trên dưới báo động II

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, hồi 10 giờ ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, hồi 10 giờ ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 22 giờ ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận  đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
 
Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 19-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 3.
 
Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 8 nên vùng biển tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. 

 

 
 
Dự báo chiều và đêm nay (18-11), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 12 giờ tới tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa vùng ven biển phổ biến 60 - 80mm, vùng núi phía tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) phổ biến 30 - 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
 
Trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức trên dưới báo động II. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven sông và nội thành thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh.
 
 
Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở khu vực ven biển, nội thành TP. Nha Trang, Cam Ranh và TX. Ninh Hòa.
 
V.L