11:05, 15/05/2018

Trưng cầu giám định xe khách bị lật trên đèo Khánh Lê

Chiều 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ xe khách biển số 51B-11563, do tài xế Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cầm lái, bị lật trên đèo Khánh Lê ngày 12-5, để tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật.

Chiều 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ xe khách biển số 51B-11563, do tài xế Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cầm lái, bị lật trên đèo Khánh Lê ngày 12-5, để tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật. Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định bộ phận phanh cùng hệ thống bánh lái xe khách để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.


Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất thiết bị giám sát hành trình và xác định xe khách bị lật chạy với tốc độ 46km/giờ. Như vậy, xe khách bị nạn khi đổ đèo đã không chạy quá tốc độ cho phép. Tốc độ tối đa tại cung đường này là 50km/giờ.


T.Long