11:01, 11/01/2018

Tặng bằng khen cho 12 tập thể

Ngày 11-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017, triển khai phương hướng hoạt động năm 2018.
 

Ngày 11-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017, triển khai phương hướng hoạt động năm 2018.

 

Các tập thể nhận bằng khen.
Các tập thể nhận bằng khen.
 
Năm 2017, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 198.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; phát triển 2.520 hội viên mới, đạt 105% kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 246.780 hội viên; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 375 chi hội phụ nữ mẫu; có 178.108 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” (đạt 87,8%); tạo điều kiện cho 57.717 hộ phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác hơn 1.100 tỷ đồng; có 10.170 hộ phụ nữ nghèo (chiếm 88,1%) và 6.094 phụ nữ nghèo là chủ hộ (chiếm 88,7%) được giúp đỡ thông qua các phong trào phụ nữ giúp nhau; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 4.776 hội viên; xây dựng 37 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo…
 
Năm 2018, ngoài triển khai tốt các nhiệm vụ công tác hội, Hội LHPN tỉnh sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động phụ nữ hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng; đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả 2 đề án của Chính phủ: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”… 
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội năm 2017.
 
M.T