
Chiều 19-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế về việc triển khai Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam ở TP. Nha Trang.
Chiều 19-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế về việc triển khai Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết (SXH) tại Việt Nam ở TP. Nha Trang.
Theo GS.TS Nguyễn Trần Hiển - Phó Giám đốc Dự án Hướng tới loại trừ SXH tại Việt Nam, năm 2014, dự án đã tiến hành thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia thí điểm ở đảo Trí Nguyên (TP. Nha Trang). Từ đợt thả muỗi năm 2014 cho đến nay, TP. Nha Trang chỉ ghi nhận duy nhất 1 người dân trên đảo Trí Nguyên mắc SXH. Dựa vào kết quả trên đảo Trí Nguyên và số liệu từ những nghiên cứu ở Nha Trang, dự án có kế hoạch mở rộng thả muỗi mang Wolbachia tại 2 cụm dân cư thuộc địa bàn 4 phường: Vĩnh Phước - Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường - Phước Long vào năm 2017. Ngoài ra, dự án cũng có kế hoạch mở rộng thả muỗi mang Wolbachia tới các khu vực tập trung dân cư thuộc 2 - 3 tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2021, dự kiến gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai.
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài cho biết, UBND tỉnh ủng hộ kế hoạch thực hiện dự án tại Nha Trang, giai đoạn 2017 - 2021. Đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Dự án cần chuẩn bị kỹ hồ sơ pháp lý, thận trọng trong việc triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường sống của người dân, tránh để xảy ra sự cố; khảo sát, lấy ý kiến của từng hộ gia đình ở 4 phường; tăng cường tuyên truyền về mục đích, lợi ích của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng…
BẢO ANH



