09:11, 04/11/2015

Các hồ chứa vượt mực nước chết

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, lượng mưa đo được từ ngày 31-10 đến 4-11 tại một số nơi trong tỉnh như sau: Nha Trang 324mm; Đồng Trăng 210mm; Ninh Hòa 247mm; Cam Ranh 237mm. Mực nước các sông lên đạt mức báo động 1, 2.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa đo được từ ngày 31-10 đến 4-11 tại một số nơi trong tỉnh như sau: Nha Trang 324mm; Đồng Trăng 210mm; Ninh Hòa 247mm; Cam Ranh 237mm. Mực nước các sông lên đạt mức báo động 1, 2. Các hồ chứa được cải thiện, vượt mực nước chết. Một số hồ đạt mức cao như: hồ Suối Trầu (Ninh Hòa) 93% dung tích; Cây Sung (Diên Khánh) 85%; Suối Dầu (Cam Lâm) 69%; Láng Nhớt (Diên Khánh) 62%; Am Chúa (Diên Khánh) 49%...


Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, trực chiến 24/24 giờ; theo dõi các bản tin thời tiết, kịp thời chỉ đạo đối phó với mưa lũ; tăng cường tuần tra, trực gác tại các điểm xung yếu; chủ động di dời sơ tán dân vùng nguy hiểm; làm rào chắn, đặt biển báo các công trình thi công dở dang và báo cáo thường xuyên về Ban chỉ huy tỉnh...


P.L