11:06, 04/06/2013

Vận động phụ nữ tham gia bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3-6, Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”.

Ngày 3-6, Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự (TT) ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”.



Nội dung phối hợp gồm 5 phần. Đó là, đẩy mạnh truyền thông các quy định của pháp luật về TTATGT; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của hội; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình về vận động phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT; hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT; vận động phụ nữ và gia đình tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.



Để thực hiện tốt những nội dung trên, chương trình đã đề ra những nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT; tuyên truyền đến các tầng lớp phụ nữ về tác hại của việc lạm dụng bia rượu đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ và hậu quả TNGT do lái xe uống rượu, bia để phụ nữ vận động chồng, con thực hiện “đã uống rượu bia, không lái xe”; tuyên truyền phụ nữ tự giác đội mũ bảo hiểm cho bản thân và trẻ em; giáo dục thanh niên chưa đủ tuổi không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; tuyên truyền phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh…



Được biết, 5 tháng đầu năm 2013, tỉnh Khánh Hòa có 118 vụ TNGT, tăng 24,2%; 96 người chết, tăng 77,8%;100 người bị thương, tăng 35,1%.



T.G