11:05, 31/05/2013

Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo

Những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân cùng chăm lo cho nhiều trẻ em kém may mắn trong cuộc sống, giúp các em vượt lên số phận, có tương lai tốt đẹp hơn…

Những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân cùng chăm lo cho nhiều trẻ em kém may mắn trong cuộc sống, giúp các em vượt lên số phận, có tương lai tốt đẹp hơn…


Nối dài sự sống cho trẻ bị bệnh tim


Từ khi sinh ra, cháu Cao Thế Duy (3 tuổi, đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đã bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Hồ Thị Hồng Lệ - mẹ cháu Duy cho biết: “Chồng tôi làm nghề đi biển, thu nhập thấp, còn tôi không có việc làm nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Thương con, 2 vợ chồng đã vay mượn hơn 30 triệu đồng để đưa cháu đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không khỏi. Các bác sĩ nói cháu bị hở van tim, phải phẫu thuật thì mới hết bệnh. Chi phí để phẫu thuật khoảng 70 triệu đồng, vượt quá khả năng của chúng tôi”. Biết được hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe của cháu Duy, tháng 3 vừa qua, Quỹ BTTE tỉnh đã hỗ trợ gần 70 triệu đồng để đưa cháu vào Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật. Ca mổ thành công và hiện nay, sức khỏe cháu Duy đã ổn định, không còn ốm đau như trước.  


Cháu Trần Thanh Thảo Vy (2 tuổi, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) cũng không may bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Trần Thị Ngọc Thanh - mẹ cháu Vy cho biết: “Từ lúc cháu 1 tuổi, gia đình đã biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền đưa cháu đi chữa bệnh. Năm vừa rồi, nghe nói có chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh của Quỹ BTTE tỉnh, gia đình tôi mới mạnh dạn đưa cháu đi khám bệnh”. Với sự giúp đỡ của Quỹ BTTE tỉnh, đầu năm 2013, Thảo Vy đã được phẫu thuật tim. Hiện nay, sức khỏe của cháu rất tốt. Chi phí ca phẫu thuật khoảng 50 triệu đồng, được Quỹ BTTE tỉnh và bệnh viện hỗ trợ…

1
Được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí phẫu thuật bệnh tim, em Cao Thế Duy đã khỏi bệnh.


Trên đây là 2 trong số hàng trăm trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ BTTE tỉnh hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim thời gian qua. Bà Trần Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, Quỹ BTTE tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện (BV) Đại học Y dược, BV tim Tâm Đức, BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám cho 500 trẻ em, qua đó phát hiện hơn 400 em bị bệnh tim bẩm sinh; tổ chức phẫu thuật thành công cho 270 em với tổng số tiền hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp… hỗ trợ Quỹ để có thêm nhiều cơ hội cứu sống những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh…”.


Nhiều hoạt động thiết thực


Không chỉ thực hiện chương trình phẫu thuật tim, thời gian qua, Quỹ BTTE tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, Quỹ còn hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật; cấp học bổng cho trẻ em nghèo, con thương binh liệt sĩ học giỏi; hỗ trợ vật chất cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức các hoạt động vui chơi có ý nghĩa cho trẻ em. Bằng nguồn Quỹ vận động và ngân sách tỉnh cấp, từ năm 2010 đến nay, Quỹ đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám, phẫu thuật cho 50 em bị các bệnh về mắt; 50 em bị hở hàm ếch…; trao hàng trăm xe lăn cho trẻ em khuyết tật và hàng trăm xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi; phối hợp với Công ty sữa Abbott và Vinamilk trao hơn 440 hộp sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị suy dinh dưỡng; trao hàng nghìn suất quà, học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu...


Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả, Quỹ BTTE tỉnh đã giúp nhiều trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật có điều kiện hòa nhập cộng đồng, chắp cánh cho những ước mơ của các em trở thành hiện thực.


VĂN GIANG