04:05, 26/05/2010

Mở rộng phạm vi hoạt động ra huyện đảo Trường Sa

Ngày 25-5, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến dự có ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Toản - Phó Chủ tịch Hội KH Việt Nam.

Ngày 25-5, Hội Khuyến học (KH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến dự có ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Toản - Phó Chủ tịch Hội KH Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015
Nhiệm kỳ qua (2004 - 2009), Hội KH tỉnh đã phát triển về nhiều mặt. Cụ thể, 100% xã, phường, thị trấn có Hội KH, có trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); hơn 60% số tổ dân phố, thôn bản và đội sản xuất có Chi hội KH; kết nạp gần 55.000 hội viên. Hiện tại, toàn tỉnh có gần 15.000 gia đình hiếu học, hơn 50 dòng họ có Ban KH. Mỗi năm, Hội KH tỉnh vận động hơn 3,5 tỷ đồng cho hoạt động KH, khuyến tài (kể cả việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học); trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hàng vạn phần thưởng cho học sinh giỏi trong tỉnh…

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Xuân Thân biểu dương những thành tích mà Hội KH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ III, Hội KH tỉnh cần tập trung về những nội dung: Xây dựng Hội KH các cấp thêm vững mạnh; xây dựng và củng cố 100% xã phường, thị trấn có TTHTCĐ học tập tốt, có chương trình thiết thực để nâng cao dân trí; huy động nhiều hơn nữa sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội… vào sự nghiệp KH, khuyến tài. Đặc biệt, Hội KH tỉnh phải mở rộng phạm vi hoạt động ra huyện đảo Trường Sa.

Đại hội đại biểu Hội KH tỉnh nhiệm kỳ III đã bầu Ban Chấp hành mới với 39 thành viên. Bà Bùi Thị Hồng Tiến - nguyên Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh nhiệm kỳ II được bầu giữ chức Chủ tịch Hội KH tỉnh nhiệm kỳ III.

Nhân dịp đại hội, Hội KH Việt Nam đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 25 cá nhân; Hội KH tỉnh tặng giấy khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua KH, khuyến tài, xây dựng tổ chức hội, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2004-2009.

T.H