04:05, 26/05/2010

Tựu trường sớm nhất vào 1-8, muộn nhất 28-8

Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8-2010, muộn nhất vào ngày 28-8-2010; tổ chức khai giảng sau khi tựu trường (hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường).

Tựu trường
Tựu trường.
Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục các bậc học mầm non, phổ thông và thường xuyên mà Bộ GD-ĐT vừa quyết định ban hành, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8-2010, muộn nhất vào ngày 28-8-2010; tổ chức khai giảng sau khi tựu trường (hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường).

Năm học kết thúc muộn nhất vào ngày 31-5-2011. Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 2, 3, 4-6-2011. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT hoàn thành trước ngày 31-7-2011. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11-1-2011. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15-6-2011.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học áp dụng cho địa phương và quyết định thời gian nghỉ học, kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 phải bảo đảm đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học; cấp THCS và cấp THPT có ít nhất 37 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học.

Theo HNM