09:05, 07/05/2021

Biết là thuốc độc…

Đợt bùng phát dịch lần 4 trong nước đang ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến 6 giờ ngày 7-5 số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 là 121 ca. Bệnh dịch trong cộng đồng lan rộng ra 15 tỉnh, thành. Đáng lo ngại là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nơi tuyến đầu chống dịch lại trở thành ổ dịch phức tạp với 38 ca.

Đợt bùng phát dịch lần 4 trong nước đang ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến 6 giờ ngày 7-5 số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 là 121 ca. Bệnh dịch trong cộng đồng lan rộng ra 15 tỉnh, thành. Đáng lo ngại là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nơi tuyến đầu chống dịch lại trở thành ổ dịch phức tạp với 38 ca.


Trước lễ 30-4 và 1-5, thị trường du lịch sôi động với những con số thống kê ấn tượng. Ngành du lịch hy vọng dịp lễ này sẽ là một khởi đầu đẹp cho mùa du lịch hè. Cũng chính tại thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở các nước lân cận ngày càng phức tạp khiến nhiều người lo ngại. Nhiều ý kiến thận trọng cảnh báo nguy cơ dịch có thể bùng phát trong đợt nghỉ lễ, khi ngày 27-4 trong nước xuất hiện ca lây nhiễm đầu tiên ở tỉnh Hà Nam.


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đã hủy các chương trình vui đón lễ, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu nhưng du lịch dịp lễ vẫn diễn ra tưng bừng. Du khách không dễ bỏ qua cơ hội khi tranh thủ giá tour, giá phòng hấp dẫn. Hình ảnh các bãi biển, chợ đêm… khắp nơi trên cả nước vẫn đông nghẹt khách, các sân bay khách rồng rắn làm thủ tục là hình ảnh rất quen thuộc trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Khánh Hòa là một trong những địa phương bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.


Người ta ví von, phục hồi hoạt động du lịch thời điểm này giống như biết là thuốc độc nhưng vẫn phải liều dùng. Bởi cứ đóng cửa mãi thì doanh nghiệp phá sản, người lao động chắc chết đói trước khi chết vì dịch. Đó là lý do ngành du lịch cứ hy vọng, trong khi các chuyên gia y tế khuyến cáo về nguy cơ bùng phát dịch. Khó có thể tạo ra một điểm đến an toàn, thân thiện, một ốc đảo an toàn khi dịch bệnh các nước sát cạnh đang gia tăng phức tạp.


Hy vọng về một mùa du lịch hè sôi động để bù đắp những thiệt hại kéo dài hơn năm qua đã tan thành mây khói. Cả nước căng mình, cảnh giác phòng, chống dịch. Trước mắt các địa phương nâng cao mức độ phòng, chống dịch, chấp hành nghiêm các yêu cầu theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.


Biết làm sao, khi bao nhiêu quốc gia đã bị “việt vị” các kế hoạch của mình vì dịch bệnh diễn biến thất thường. Biết là sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch và người lao động, nhưng vì sự an toàn của cộng đồng, tính mạng con người là trên hết, chúng ta phải biết hy sinh.


Thủy Ngân