Sáng 5-5, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026 chính thức khởi động, mở ra không gian văn hóa tâm linh đặc sắc kéo dài đến hết ngày 11-5 (tức từ 19 đến 25 tháng 3 âm lịch). Ngay từ ngày đầu, không khí tại Di tích Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang) đã rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự để cùng hòa mình vào một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của khu vực Nam Trung Bộ.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban Quản lý Di tích Tháp Bà Pô Nagar, năm nay, lễ hội tiếp tục giữ vững các giá trị truyền thống với nhiều nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Chăm - Việt, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia, trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn không khí linh thiêng, gắn kết.
![]() |
| Tháp Bà Pô Nagar trong ngày đầu tiên của Lễ hội. |
Mở đầu lễ hội là nghi thức rước nước từ Chùa Hang về tháp để thực hiện nghi lễ tắm tượng Mẫu. Đây được xem là một trong những nghi thức độc đáo, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
![]() |
| Nghi thức rước nước mở đầu cho Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026. |
Theo chương trình lễ hội, trong ngày 6-5 diễn ra lễ rước kiệu Mẫu - hoạt động nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Đoàn rước sẽ đi qua các con đường quanh khu vực Tháp Bà với sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống dân tộc Chăm. Cùng với đó là sự góp mặt của các đoàn thực hành tín ngưỡng, chức sắc tôn giáo tạo nên bức tranh lễ hội sống động. Không chỉ là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để người dân trực tiếp hòa mình vào dòng chảy văn hóa và những giá trị truyền thống lâu đời.
Một trong những hoạt động giàu cảm xúc khác là lễ thả hoa đăng trên Sông Cái. Hàng nghìn hoa đăng sẽ được thắp sáng, thả trôi theo dòng nước, gửi gắm ước nguyện bình an, cầu siêu cho các linh hồn. Không gian lung linh ánh sáng hòa quyện sự tĩnh lặng của dòng sông hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, sâu lắng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
Theo Ban tổ chức lễ hội, các nghi lễ năm nay có sự tham gia của các đoàn thực hành tín ngưỡng dân gian, các chức sắc, hòa thượng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đông đảo cộng đồng người Chăm và người Việt. Sự tham gia của nhiều thành phần thể hiện rõ nét giao thoa, gắn kết văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc.
![]() |
| Người dân ở các địa phương về Tháp Bà, chuẩn bị lễ vật để dâng lên Thiên Y Thánh Mẫu. |
Không chỉ dừng lại ở việc xem lễ, điểm nổi bật của Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026 chính là tính cộng đồng cao. Người dân và du khách không chỉ là khán giả, mà còn trở thành một phần của lễ hội. Từ việc tham gia đoàn rước, dâng lễ, thả hoa đăng đến trải nghiệm các nghi thức truyền thống, tất cả tạo nên một không gian mở, nơi mọi người có thể trực tiếp hòa mình vào đời sống văn hóa tâm linh. “Các hoạt động trong lễ hội năm nay mang tính truyền thống, đậm nét văn hóa Chăm và Việt. Người dân, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa ngay trong các nghi lễ. Chúng tôi đã sẵn sàng đón chào người dân, du khách đến cùng tham gia, trải nghiệm, hòa mình trong không khí lễ hội”, bà Hằng nhấn mạnh thêm.
![]() |
| Các đoàn dâng lễ trong ngày đầu của lễ hội. |
Cùng với các hoạt động chính, công tác tổ chức năm nay được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh. Ban tổ chức lễ hội đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để người dân và du khách tham gia. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ phục vụ cho quy mô ngày càng lớn của lễ hội, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến văn hóa của Khánh Hòa trong mắt du khách. Trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar tiếp tục là điểm hẹn hấp dẫn, nơi du khách không chỉ tham quan, mà còn được trải nghiệm chiều sâu văn hóa bản địa. Điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar.
![]() |
| Tháp Bà Pô Nagar. |
Với nhiều hoạt động giàu bản sắc và gắn kết, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026 hứa hẹn tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng.
THÁI NGỌC HUY










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin