Những năm gần đây, tại một số chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của tỉnh, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ khắc họa hình dáng quê hương Khánh Hòa vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới. Nổi bật là hai ca khúc “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới” và “Khánh Hòa hôm nay” do nghệ sĩ Lê Đức Thọ - Phó Trưởng đoàn Hải Đăng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) sáng tác.
Khẳng định quyết tâm vươn mình
Tại một số chương trình nghệ thuật lớn do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện thời gian qua như: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026..., khán giả được thưởng thức tiết mục ca múa nhạc “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới” do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, cộng tác viên của nhà hát, cùng thiếu nhi đến từ một số câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn tỉnh biểu diễn, được đầu tư dàn dựng công phu. Với phong cách âm nhạc hiện đại, kết hợp bán cổ điển, giai điệu chậm, nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu cảm xúc, ca khúc đã khắc họa sống động bức tranh vùng đất Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ. Cấu trúc bài hát được chia thành hai mảng đối lập, nhưng thống nhất thể hiện từ quá khứ đến tương lai. Mở đầu bằng giai điệu chậm rãi, trữ tình; lời ca đưa người nghe về với những giá trị cốt lõi qua hình ảnh “trầm hương ngát thơm”, “chim yến hót reo” và “bờ cát biển xanh”... tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày văn hóa của quê hương Khánh Hòa.
![]() |
| Tiết mục “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới” được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. |
Từ nhịp điệu khoan thai ở phần mở đầu, đến giữa bài hát, âm nhạc thay đổi đột ngột, dồn dập, tươi sáng tạo điểm nhấn nghệ thuật độc đáo. Đây là thủ pháp thể hiện sự vươn mình, phản ánh nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế - công nghệ đang hình thành. Những danh từ như: “Công nghệ”, “điện hạt nhân”, “trí tuệ” được lồng ghép khéo léo với “tháp nắng lung linh” tạo nên sự kết nối giữa di sản và đổi mới, giữa những vùng đất có bề dày văn hóa tương đồng. Bài hát “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới” sử dụng những hòa âm hiện đại mang đậm phong cách nhạc Jazz, Pop tạo sự sang trọng, thời thượng, phù hợp với tầm vóc của một đô thị quốc tế tương lai. Phần điệp khúc ở cuối bài với những nốt cao vút như khẳng định khát vọng, quyết tâm của người dân nơi đây.
Ca ngợi nét đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương
Còn ca khúc “Khánh Hòa hôm nay” được nghệ sĩ Đức Thọ sáng tác từ năm 2017, đã khá quen thuộc với khán giả. Tổng thể bài hát như một bức tranh âm thanh đa sắc, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về một vùng đất đang phát triển mạnh mẽ. Tác phẩm là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những giai điệu trữ tình, sâu lắng và nhịp điệu hối hả, tràn đầy năng lượng của thời đại mới. Điểm nhấn ở bài hát chính là sự tương phản về tốc độ. Ở phần mở đầu, nhịp điệu thong thả, trang trọng, tạo nên không gian bao la, khoáng đạt như chính mặt biển, khơi gợi cảm xúc, dẫn dắt người nghe vào vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng của quê hương Khánh Hòa. Đến giữa bài, tiết tấu đảo phách và móc đơn liên tục tạo luồng sinh khí mới, khiến bài hát lôi cuốn hơn. Qua đó, diễn tả sự chuyển mình của một đô thị trên hành trình đi tới tương lai. Ca từ trong bài là sự đan xen hài hòa giữa các giá trị di sản và khát vọng tương lai. Những hình ảnh đặc trưng như: Bờ cát vàng, rạn san hô, tiếng hàng dương vi vu hay đặc sản trầm hương, chim yến... tạo nên phần hồn của bài hát, cũng như mang bản sắc riêng của vùng đất Khánh Hòa. Cùng với đó, tinh thần đổi mới còn được thể hiện qua những cụm từ như: “Kỷ nguyên mới”, “nhịp đời hối hả”, “bừng sức sống mới”... thể hiện tầm nhìn rộng mở, ngợi ca vẻ đẹp sẵn có và hướng tới xây dựng, phát triển bền vững của Khánh Hòa.
“Khánh Hòa hôm nay” được biểu diễn bằng nhiều hình thức, từ đơn ca đến tốp ca. Trong bài, có những đoạn hát không lời (vocalise) bay bổng xuyên suốt mang lại cảm giác thanh thoát, gợi liên tưởng đến tiếng sóng, tiếng gió và những cánh chim chao lượn trên bầu trời. Phần hợp ca ở cuối bài như một lời khẳng định về sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin vào một tương lai rạng rỡ.
Nghệ sĩ Đức Thọ chia sẻ: "Khi viết ca khúc “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới”, tôi mong muốn đây không chỉ là một nhạc phẩm ca ngợi địa phương, mà còn là sự khẳng định, quyết tâm, niềm tin về một Khánh Hòa vươn mình phát triển mạnh mẽ. Bài hát khơi gợi cho người nghe niềm tự hào về một Khánh Hòa đậm đà bản sắc, vừa năng động, rực rỡ và sẵn sàng dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Còn ở bài “Khánh Hòa hôm nay”, bằng việc sử dụng giọng đô trưởng tươi sáng, cấu trúc biến đổi linh hoạt, tác phẩm đã truyền tải trọn vẹn tinh thần tự hào và khát vọng vươn xa. Ca khúc vừa mềm mại để chạm đến tình cảm khán giả, vừa mạnh mẽ để thúc giục mọi người chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp".
Thành công của hai tác phẩm này chính là động lực để tác giả Đức Thọ tiếp tục sáng tác thêm nhiều ca khúc giàu cảm xúc, ý nghĩa, ca ngợi quê hương Khánh Hòa giàu đẹp, đầy sức sống.
![]() |
| Ca khúc “Khánh Hòa - vươn mình kỷ nguyên mới” của tác giả Đức Thọ. |
![]() |
| Ca khúc “Khánh Hòa hôm nay” của tác giả Đức Thọ. |
GIANG ĐÌNH








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin