09:05, 30/05/2022

Ngày 29-6: Sẽ diễn ra cầu truyền hình "Khát vọng đại dương xanh"

Chiều 30-5, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội về việc triển khai tổ chức chương trình cầu truyền hình "Khát vọng đại dương xanh".

Chiều 30-5, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội về việc triển khai tổ chức chương trình cầu truyền hình “Khát vọng đại dương xanh”.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.


Cầu truyền hình “Khát vọng đại dương xanh” dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 29-6, giữa điểm cầu Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (TP. Hà Nội) với điểm cầu tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh). Đây là sự kiện cấp quốc gia, nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân sự kiện 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; 10 năm Luật Biển Việt Nam (21-6-2012 - 21-6-2022). Chương trình có thời lượng gần 100 phút, với 3 phần: Biển, đại dương giàu và đẹp; để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển; thông điệp từ Việt Nam chung tay vì một đại dương hòa bình và bền vững. Các nội dung của chương trình sẽ được chuyển tải dưới hình thức giao lưu, gặp gỡ nhân vật, kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên, môi trường đại dương, biển và hải đảo Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) và tiếp sóng trên 28 đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố có biển, trong đó có Khánh Hòa.  


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Thọ đề nghị các sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào nội dung đề xuất của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội để có sự phối hợp, hỗ trợ đối với việc tổ chức sản xuất chương trình cầu truyền hình “Khát vọng đại dương xanh” đúng tiến độ, thời gian, nội dung kịch bản và đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất.


N.T