06:04, 03/04/2022

Thể lệ vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Ngày 31-3, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo về thể lệ vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 31-3, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo về thể lệ vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Đây là vòng thi được tổ chức dành cho tất cả các em học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Với chủ đề: Khát vọng phát triển đất nước, những thí sinh dự thi sẽ chọn 1 đề thi được ban tổ chức đưa ra phù hợp với độ tuổi của mình để làm. Bài dự thi của thí sinh phải là bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức viết hoặc dựng clip.

 

Các bạn học sinh tham gia vào một ngày hội đọc sách diễn ra trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ảnh minh họa.
Các bạn học sinh tham gia vào một ngày hội đọc sách diễn ra trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ảnh minh họa.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6; bài dự thi gửi về các trường nơi thí sinh đang học hoặc gửi tới Thư viện tỉnh Khánh Hòa số 8 đường Trần Hưng Đạo (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang). Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 bài đạt giải để gửi tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc tại Hà Nội trước ngày 15-7. Lễ công bố và trao giải thưởng vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 8.

N.T

 


 

Thể lệ Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2022 
 
Căn cứ Kế hoạch số 524/KH-SVHTT ngày 18/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; 
 
Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SVHTT ngày 28/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thành lập Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2022; 
 
Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2022 như sau: 
 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
 
Vòng sơ khảo Cuộc thi được tổ chức dành cho tất cả các em học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI 
 
1. Chủ đề:  “Khát vọng phát triển đất nước”
 
2. Nội dung thi:
 
a) Nội dung dành cho đối tượng học sinh: 
 
Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 
 
Đề 1: 
 
Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước. 
 
Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thưc hiện, kết quả đạt được).
 
 
Đề 2:
 
Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc. 
 
Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thưc hiện, kết quả đạt được).
 
b) Nội dung dành cho đối tượng sinh viên:
 
Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 
 
Đề 1: 
 
Câu 1: Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách anh (chị) được đọc đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, hướng anh (chị) tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 
Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới mẻ, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).
 
Đề 2: 
 
Câu 1: Anh (chị) hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (tranh vẽ) nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc. 
 
Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới mẻ, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).
 
3. Yêu cầu về bài dự thi: 
 
a) Hình thức: 
 
- Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức: 
 
+ Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.
 
+ Dựng clip (video, audio): Thời lượng tối thiếu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv... và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube. 
 
- Đối với tác phẩm hội họa (tranh vẽ): Được thể hiện trên giấy không dòng kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1.000 từ); thí sinh được sử dụng chất liệu màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản thân; quy định cụ thể kích thước giấy như sau: 
 
+ Học sinh sử dụng giấy kích thước tối đa: Khổ A3 (29,7 x 42cm);
 
+ Sinh viên sử dụng giấy kích thước tối đa: Khổ A2 (42 x 59,4cm).
 
- Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60 x 120 x 70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao). 
 
b) Nội dung: 
 
- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 
- Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại Việt Nam (khuyến khích thí sinh chia sể các cuốn sách được xuất bản trong thời gian gần đây), lưu ý có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách.
 
- Ở câu 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể thêm phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh (không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip) có chất lượng tốt sẽ được cộng điểm khuyến khích. 
 
4. Trách nhiệm của thí sinh tham dự Cuộc thi
 
- Thí sinh phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.
 
- Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh (các clip dự thi phải do chính thí sinh thể hiện, bao gồm cả giọng đọc và dẫn chuyện), chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, mạng internet hoặc dự thi ở cuộc thi nào.
 
- Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ. Các clip dự thi sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền; thí sinh chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp về pháp lý liên quan đến các vi phạm bản quyền (nếu có).
 
 
5. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi
 
Ban Tổ chức không trả lại bài cho các thí sinh. Ban Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bài dự thi, sử dụng các tác phẩm dự thi để quảng bá cuộc thi và phục vụ các hoạt động khuyến đọc.
 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi.
 
* Lưu ý:
 
- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 bài đạt giải gửi tham dự Vòng chung kết Cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc tại Hà Nội trước ngày 15/7/2022;
 
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
 
1. Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022;
 
2. Địa chỉ và cách thức tiếp nhận bài dự thi:
 
- Thí sinh phải nộp bài dự thi kèm theo bản thông tin cá nhân đầy đủ (theo biểu mẫu đính kèm) được đăng trên website: www.thuvienkhanhhoa.gov.vn
 
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp đến Ban tổ chức hoặc gửi tại Trường nơi thí sinh đang theo học, Trường tổng hợp và gửi về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức nhận bài thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ:  Thư viện tỉnh Khánh Hòa – Số 8 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ số lượng bài tham dự và tiêu đề: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022”.
 
- Đối với bài dự thi bằng hình thức quay Clip có thể gửi qua địa chỉ thư điện tử (Email) : thuvienkhanhhoa@gmail.com.vn  kèm theo 01 đĩa CD lưu Clip và bản khai thông tin đầy đủ theo mẫu.
 
- Mọi chi tiết khác xin liên hệ: Phòng Thông tin -Thư mục, Thư viện tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258 3523071. (Người phụ trách Cuộc thi: Ông Nguyễn Dương Hùng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin - Thư mục; Điện thoại: 0905 464 656).
 
IV. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TẠI HÀ NỘI
 
- Thời gian: Từ ngày 15/7/2022 đến cuối tháng 11/2022.
 
- Ban Tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Toàn quốc năm 2022 sẽ tổ chức Bình chọn Clip dự thi vòng chung kết được yêu thích nhất: Các Clip dự thi vòng chung kết được đăng tải và tổ chức bình chọn bắt đầu vào 10 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào 10 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2022 trên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ Việt” (do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý). 
 
Cách thức bình chọn như sau:
 
+ Bước 1: Truy cập và đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” tại địa chỉ: bit.ly/sachvatritueviet
 
+ Bước 2: Bình chọn bằng cách Xem, nhấn Yêu thích cho các clip bài dự thi được đăng tải công khai trong Chuyên mục “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022”.
 
+ Người dùng phải thực hiện đủ 02 bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ.
 
+ Cách tính điểm bình chọn như sau:
 
  01 lượt Xem (View) = 02 điểm 
 
  01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm
 
Tổng điểm bình chọn của mỗi clip bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt Yêu thích (Like).
 
+ Kết quả bình chọn không ảnh hưởng tới kết quả chấm thi chung cuộc của các clip dự thi.
 
- Ban Tổ chức Vòng chung kết sẽ công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và trao trưởng cho các cá nhân, tập thể, dự kiến vào tháng 11/2022 tại Hà Nội.
 
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 
1. Giải cá nhân: 
 
- Giải nhất: gồm 06 giải. (Trị giá 700.000 đồng/giải)
 
- Giải nhì: gồm 08 giải.    (Trị giá 500.000 đồng/giải)
 
- Giải ba: gồm 12 giải.    (Trị giá 300.000 đồng/giải)
 
- Giải khuyến khích: gồm 14 giải. (Trị giá 200.000 đồng/giải)
 
2. Giải tập thể: 
 
- Giải Trường có nhiều bài tham gia nhất: 01 giải (Trị giá 500.000 đồng/giải)
 
- Giải Trường có nhiều thi sinh đạt giải nhất: 01 giải (Trị giá 500.000 đồng/giải)
 
* Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 bài xuất sắc nhất trong các bài thi đạt giải Vòng sơ khảo để gửi dự thi Vòng chung kết tại Hà Nội.
 
V. CÔNG BỐ TRAO THƯỞNG VÀ TỔNG KẾT VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI 
 
Ban Tổ chức tổng kết, công bố giải thưởng Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân dự kiến vào tháng 8/2022.
 
Trên đây là Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa học năm 2022. Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, trường học, các bậc phụ huynh, em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia Vòng sơ khảo Cuộc thi và tham gia bình chọn cho Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022./.