09:04, 13/04/2021

Náo nức lễ hội Am Chúa

Từ ngày 12 đến 14-4 (mùng 1 đến 3-3 âm lịch), người dân thập phương lại tìm về Khu di tích Am Chúa trên núi Đại An (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) để tham dự lễ hội Am Chúa. Lễ hội năm nay tuy có tiết giảm quy mô vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra trang trọng, thành kính.

Từ ngày 12 đến 14-4 (mùng 1 đến 3-3 âm lịch), người dân thập phương lại tìm về Khu di tích Am Chúa trên núi Đại An (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) để tham dự lễ hội Am Chúa. Lễ hội năm nay tuy có tiết giảm quy mô vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra trang trọng, thành kính.


Tiết giảm quy mô


Những ngày diễn ra lễ hội, tuyến đường Hương lộ 5 dẫn vào Khu di tích Am Chúa luôn nhộn nhịp các đoàn hành hương háo hức về bên Mẫu để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình. Mọi người mang theo lễ vật bình dị là những sản vật do mình làm ra. “Lễ vật tôi mang lên dâng Mẫu chỉ là hương hoa, trầu cau, trái cây. Chúng tôi về với Mẹ cốt để thể hiện tình cảm tôn kính của mình là chính và cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân”, bà Nguyễn Thị Tịnh - khách hành hương đến từ TP. Quy Nhơn cho biết. Theo bà Nguyễn Thị Mau - Trưởng đoàn hành hương Kim Thuyền Suối Đổ Diên Khánh, năm 2020, lễ hội Am Chúa không được tổ chức vì dịch Covid-19. Năm nay, khi nghe tin lễ hội được tổ chức trở lại, mọi thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất phấn chấn. Tuy việc thực hiện các nghi lễ có rút ngắn, nhưng được về lễ Mẫu, các thành viên lại động viên nhau vượt qua khó khăn.

 

Người dân thành kính dâng lễ vật lên Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

Người dân thành kính dâng lễ vật lên Thánh Mẫu Thiên Y A Na.


Theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 6.000 người trong và ngoài tỉnh về dự lễ hội. Lễ hội diễn ra với các hoạt động như: Dâng hương, dâng hoa lễ Mẫu; lễ tế cổ truyền do các bô lão trong vùng đứng ra thực hiện; lễ cúng ngọ. Cùng với đó là nghi thức hành lễ của các đoàn hành hương. “Tổ chức lễ hội lần này, bên cạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn, chúng tôi còn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19. Chính vì thế, ban tổ chức lễ hội đã quyết định rút ngắn thời gian dâng hương của các đoàn chỉ còn 15 phút; không tổ chức, bố trí khu vực ăn uống cho khách thập phương như mọi năm; thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19”, ông Phan Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết.


Mở đầu chuỗi hoạt động huyền thoại Mẹ xứ sở


Lễ hội Am Chúa là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật mang chủ đề Huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na diễn ra trong tháng 4 và 5. Với 24 hoạt động có quy mô khác nhau, chuỗi sự kiện này là một động thái tích cực nhằm gắn kết hoạt động văn hóa với kích cầu du lịch.


Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, việc tổ chức lễ hội Am Chúa trong bối cảnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 có ý nghĩa quan trọng. Dù hoạt động lễ hội có nhiều sự tiết giảm về phần hội nhưng vẫn đảm bảo các nghi lễ được diễn ra theo đúng truyền thống. Tiếp theo lễ hội này sẽ có hơn 20 hoạt động khác được diễn ra. Để các hoạt động này được đông đảo mọi người biết đến, đơn vị đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau đến người dân, du khách, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Hy vọng với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật về chủ đề này sẽ truyền đi nhiều giá trị đặc sắc từ tín ngưỡng dân gian truyền thống này.


Giang Đình