09:03, 07/03/2021

Nhà Xuất bản Trẻ ra mắt 136 tựa sách nhân sự kiện "Tháng ba sách trẻ"

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 40 năm ra đời, Nhà Xuất bản Trẻ tổ chức sự kiện "Tháng ba sách trẻ" với nhiều hoạt động tri ân độc giả và cho ra mắt 136 tựa sách mới, tái bản 1.000 tựa sách với nhiều chủ đề khác nhau.
 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 40 năm ra đời, Nhà Xuất bản Trẻ tổ chức sự kiện “Tháng ba sách trẻ” với nhiều hoạt động tri ân độc giả và cho ra mắt 136 tựa sách mới, tái bản 1.000 tựa sách với nhiều chủ đề khác nhau.
 
Trong số các tựa mới, dòng sách chính trị, lịch sử có cuốn “Thư gửi thanh niên”, tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên từ năm 1920 đến năm 1969. Ngoài ra còn có cuốn “Sổ tay tìm hiểu Luật Thanh niên 2020”, “Tuyển tập ca khúc nhạc sĩ Trần Xuân Tiến”. Dòng sách văn hóa, khảo cứu nổi bật có cuốn “Đà Lạt - Những cuộc gặp gỡ” (Nguyễn Vĩnh Nguyên); “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó” (Cù Mai Công), “Sài Gòn bao nhớ” (Đàm Hà Phú).
 
Dòng sách văn học có “Những đêm sương” (Ngọc Giao), “Cõi âm quán cây dương” (Bình Nguyên Lộc), “Tuổi ấy mình yêu” (Lê Minh Hà)… Dòng sách kinh tế có “Tư bản thế kỷ XXI”, “Tinh thần chiến đấu rực lửa”… Bên cạnh đó, có nhiều ấn phẩm thuộc dòng sách khoa học, khám phá, y học, sách thiếu nhi. Ngoài ra, Nhà Xuất bản Trẻ còn xuất bản một số ấn phẩm đặc biệt: “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” song ngữ, tái bản các cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, “Cánh đồng bất tận”, “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” với nhiều tranh minh họa đặc sắc…
 
Theo Hà Nội Mới